Bà Angela Merkel chiến thắng, nước Đức sẽ có chính phủ liên minh mới
![]() |
Thủ tướng Angela Merkel mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức hôm 22/9 |
Cuộc bầu cử Quốc hội hôm 22/9 đã thu hút 72% cử tri Đức đi bầu. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ đã mở đường cho bà Merkel tiếp tục nắm giữ vị trí Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 3 đồng thời giúp đảng CDU-CSU giành chiến thắng lớn nhất trong 20 năm qua.
Tuy nhiên, đối tác trong liên minh cầm quyền - Đảng Dân chủ tự do (FDP) chỉ nhận được 4,8% số phiếu bầu, không đủ số phiếu 5% cần thiết để giành một ghế trong Quốc hội.
Trong khi đó, Đảng Xanh nhận được 8% phiếu bầu và Đảng Cánh tả là 8,5%. Đảng Sự lựa chọn cho nước Đức (AfD) giành 4,7 phiếu bầu, Đảng Cướp biển Đức là 2,2%, Đảng cực hữu NDP giành 1,3% và toàn bộ các đảng khác giành 2,7% phiếu còn lại.
"Chúng tôi sẽ làm mọi việc trong 4 năm tới để mang lại thành công cho nước Đức. Hiện còn quá sớm để nói tới kết quả cuối cùng, nhưng hôm nay chúng ta cần phải kỷ niệm vì chiến thắng này”, bà Merkel nói .
Do không giành chiến thắng áp đảo đa số, đảng CDU-CSU của Thủ tướng Merkel sẽ buộc phải đàm phán với Đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Khả năng bà Merkel sẽ phải chấp thuận các chính sách như xây dựng mức lương tối thiểu cấp quốc gia – vốn nằm trong chiến dịch tranh cử của đảng SPD.
Mặc dù, nước Đức đã thành lập mức lương tối thiểu cho một số ngành nghề nhất định như nhân viên dọn dẹp và công nhân xây dựng. Song quốc gia này vẫn chưa xây dựng một quy chuẩn lương tối thiểu cấp quốc gia. Thủ tướng Merkel hiện phản đối kế hoạch của đảng SPD đồng thời trao quyền trả lương cho người lao động và chủ lao động, chi trả theo từng ngành nghề và từng khu vực.
Các nhà bình luận chính trị và cử tri Đức – phần lớn là giới trẻ, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cuộc bầu cử hôm 22/9 khi cho rằng cuộc bầu cử này không chú trọng tới những vấn đề thiết yếu mà nước Đức đang phải đối mặt. Bởi nhiều người dân Đức vẫn đang phải vật lộn trong vòng xoáy của cuộc khủng hoảng kinh tế. Mặc dù, tỷ lệ thất nghiệp tại Đức hiện vẫn ở mức khá thấp song người dân đang chật vật mưu sinh với mức lương thấp.