Australia xông xáo tham gia cuộc chiến chống ISIS ở Iraq

Lực lượng đặc biệt quân đội Australia sẽ được triển khai ở Iraq nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo Nhà nước ISIS do Mỹ dẫn đầu, Thủ tướng Tony Abbott cho biết hôm 3/10.

Ngoài ra, theo Reuters, máy bay chiến đấu của nước này cũng sẽ tham gia các cuộc không kích nhằm vào ISIS.

Ông Abbott cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình rằng quân đội Australia sẽ tham gia vào nhóm “tham mưu, hỗ trợ” cho quân đội Iraq trong cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang Hồi giáo.

Mỹ cùng các nhóm đối lập đã ném bom ISIS ở Syria trong suốt 2 tuần qua, cùng với sự giúp đỡ của các đồng minh Ả Rập tấn công lực lượng này ở Iraq kể từ tháng Tám. Nhiều nước châu Âu tham gia chiến dịch này ở Iraq, nhưng từ chối tấn công Syria.

Australia xông xáo tham gia cuộc chiến chống ISIS ở Iraq - ảnh 1

Một trạm xăng bị phá hủy trong cuộc chiến chống ISIS do Mỹ dẫn đầu ở thị trấn Tel Abyad, Raqqa, Iraq.

Hồi tháng trước, ông Abbott đã cử máy bay chiến đấu và 600 nhân viên của mình tới các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để chuẩn bị cho việc gia nhập liên minh. Cho đến nay, giới hạn hoạt động của lực lượng Australia vẫn là hỗ trợ nhân đạo và cung cấp vũ khí cho lực lượng quân đội Iraq.

Abbott khẳng định lực lượng Nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả Australia lẫn thế giới. Và theo đó, Canberra không thể trốn tránh trách nhiệm trong việc buộc ISIS phải bị “triệt hạ”.

"Người Mỹ chắc chắn đã cử một lực lượng lục quân đặc biệt đáng kể”, ông nói, “Theo tôi biết thì lực lượng đặc biệt này của Anh và Canada cũng đã đi sâu vào Iraq, vì vậy, chúng tôi sẽ hoạt động trên quy mô nhỏ hơn nhưng theo cách hoàn toàn tương xứng với Mỹ”.

Đội ngũ Australia tại UAE bao gồm cả 8 máy bay chiến đấu Super Hornet, một máy bay cảnh báo sớm và máy bay điều khiển, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, cùng với 400 lính không quân và 200 chiến sĩ lực lượng đặc biệt.

Trong một động thái tương tự, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép chính phủ thực hiện các hoạt động quân sự bên kia biên giới Iraq và Syria nhằm chống lại ISIS, hãng tin tức Al Zazeera đưa tin cho biết. 

Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm (2/10) cũng cho phép binh sĩ nước ngoài đóng quân tại Thổ Nhĩ Kỳ và sử dụng các căn cứ quân sự của mình cho các mục đích tương tự mà không có giới hạn về quân số.

Động thái này được đưa ra sau đề nghị của Đảng Phát triển cầm quyền, với 289 phiếu thuận và 98 phiếu chống. "Ảnh hưởng ngày càng tăng của các nhóm cực đoan ở Syria đang đe dọa an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ... Mục đích của nhiệm vụ này là để giảm thiểu càng nhiều càng tốt tác động của các cuộc đụng độ ở biên giới của chúng tôi", Ismet Yilmaz, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, nói với quốc hội.

Thổ Nhĩ Kỳ có chung 900km đường biên giới với Syria. Ở đó thường xuyên xảy ra xung đột và đã có trường hợp dân thường Thổ Nhĩ Kỳ đã chết trong các cuộc đụng độ.


Nội dung được thực hiện dự trên tham khảo nguồn tin từ Reuters và Al Zazeera.

Minh Anh (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !