Australia ủng hộ quân đội Nhật Bản có khả năng tham chiến

Theo hãng tin AFP, hôm 12/6, Úc đã lên tiếng ủng hộ Thủ tướng Shinzo Abe về kế hoạch mở rộng chức năng tham chiến cho quân đội Nhật Bản, và cho đó là một “chiến lược quốc phòng bình thường”.

Ngoại trưởng Australia, Julie Bishop cho hay: "Australia có thể nhìn thấy lợi ích to lớn đối với nước Australia và khu vực nếu Nhật Bản tiếp tục đóng một vai trò xây dựng hơn cho hòa bình và an ninh toàn cầu và khu vực".

Australia ủng hộ quân đội Nhật Bản có khả năng tham chiến - ảnh 1

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

"Chúng tôi chắc chắn ủng hộ việc Nhật Bản hướng tới một thế trận quốc phòng bình thường để giúp Nhật Bản đóng vai trò lớn hơn trong khu vực và trên toàn cầu”, bà khẳng định thêm.

Đề cập tới sự hợp tác quân sự trong các hoạt động gìn giữ hòa bình trước đây tại các quốc gia như Iraq và Nam Sudan, bà Bishop nói: "Bất kỳ quyết định nào của Nhật Bản nhằm thực hiện quyền phòng vệ tập thể cũng giúp cho sự hợp tác của chúng ta trở lên mạnh mẽ hơn”.

Tuyên bố trên của bà Bishop được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bà và Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston cùng với những người đống cấp bên phía Nhật Bản là ông Fumio Kishida và Itsunori Onodera cùng nhất trí đẩy mạnh các mối quan hệ giữa hai nước, trong đó có quốc phòng, an ninh.

Theo AFP, việc Nhật Bản và Australia tăng cường các mối quan hệ là do Trung Quốc ngày càng hung hăng trong khu vực.

Thủ tướng Abe đang theo đuổi kế hoạch sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản để cho phép quân đội nước này, vốn chỉ đang được phép phòng vệ, có thể đưa quân tham gia phòng vệ tập thể, tức là tham gia bảo vệ hòa bình ở những nơi khác cho dù nước Nhật không bị tấn công.

Kế hoạch của ông đang vấp phải sự phản đối của những người muốn duy trì hiến pháp hòa bình ở trong nước và đặc biệt là sự chỉ trích từ phía Trung Quốc.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !