Australia rút lui, Nhật Bản tham gia tập trận chung hải quân với Mỹ - Ấn

Hôm 30/6, tờ The Indian Express cho hay Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận chung mang tên Malabar 2015. Đây vốn là sáng kiến tập trận hải quân song phương giữa Mỹ và Ấn Độ, ra đời vào năm 1992.
Theo The Indian Express, quyết định tham gia tập trận của Nhật Bản được đưa ra trong phiên đối thoại 3 bên lần thứ 7 giữa Mỹ - Ấn Độ - Nhật Bản, diễn ra ở Honolulu hôm 26/6. 

Mặc dù,Nhật Bản từng tham gia cuộc tập trận Malabar vào năm 2007, 2009 và 2014 nhưng trước đó, theo giới truyền thông, khả năng Nhật Bản sẽ không được mời tham dự sự kiện tại vịnh Bengal năm nay. Trước đó, Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận Malabar trong năm 2009 và 2014 tại khu vực tây bắc Thái Bình Dương. 

Australia rút lui, Nhật Bản tham gia tập trận chung hải quân với Mỹ - Ấn - ảnh 1

Cuộc tập trận chung hải quân Malabar 2009.

Tạp chí The Diplomat cho hay New Delhi từng lo ngại về phản ứng của Trung Quốc trước việc cuộc tập trận hải quân Malabar được mở rộng vượt qua quy mô song phương Mỹ - Ấn. 

Điển hình, trong cuộc tập trận năm 2007 tại vịnh Bengal với sự tham gia của Nhật Bản và Australia, Bắc Kinh đã gọi đây là phiên đối thoại an ninh trên biển bốn bên giữa Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ. 

Do đó, nếu như thông tin được tờ The Indian Express đăng tải là đúng sự thật, Nhật Bản sẽ tham gia tâp trận chung với Mỹ - Ấn trong năm nay. 

Đây cũng không phải là điều ngạc nhiên khi mà trong những tháng qua, giới chức Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đã nhiều lần bóng gió về sự tham gia của Tokyo trong cuộc tập trận Malabar 2015. 

Điển hình, trong bản Tuyên bố Chiến lược đặc biệt và đối tác toàn cầu Ấn Độ - Nhật Bản được Tokyo công bố hồi tháng 9/2014 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Tokyo, hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của việc Nhật Bản “tiếp tục” tham gia các cuộc tập trận Malabar. 

Còn trong tuyên bố chung Mỹ - Ấn được công bố sau chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Ấn Độ hồi tháng 1/2015, hai nước đã cam kết “mở rộng” quy mô của cuộc tập trận chung hải quân. 

Ngay trong các cuộc đối thoại ba bên đầu tháng này giữa Ấn Độ - Nhật Bản – Australia, Thứ trưởng Ngoai giao Nhật Bản Akitaka Saiki nhấn mạnh Nhật Bản “vẫn sẽ tham gia thường xuyên”. 

Cuộc tập trận Malabar được xem là sự kiện thích hợp để thắt chặt quan hệ ba bên giữa Mỹ - Ấn - Nhật Bản. Cụ thể hơn, cuộc tập trận đặt nền tảng cho mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa ba nước trên các lĩnh vực như tăng cường khả năng tương tác cũng như quan hệ cá nhân giữa quan chức và chỉ huy. 

Việc tăng cường hợp tác giữa ba nước còn tạo cơ hội thi hành chính sách mở rộng quan hệ với các nước Đông Nam Á như tuyên bố trước đây của giới chức Mỹ. 

Tuy nhiên, theo tờ The Indian Express, Australia sẽ không tham gia cuộc tập trận năm nay. Khác với Nhật Bản, Australia mới chỉ tham gia cuộc tập trận Malabar một lần vào năm 2007. 

Dù không tham gia Malabar 2015, Australia vẫn đang trên con đường tăng cường quan hệ với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Điển hình, quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ - Australia vẫn đang trên đà tăng trưởng. 

Hồi năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã có cuộc gặp với người đồng cấp Australia Thủ tướng Tony Abbott. Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất “Khuôn khổ hợp tác an ninh mới” bao gồm quan hệ an ninh hàng hải và tham gia “các cuộc tập trận thường niên”. Thậm chí, hai nước sẽ cho tổ chức cuộc tập trận chung hải quân đầu tiên mang tên IN-RAN vào cuối năm nay từ ngày 30/10 – 4/11. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !