Australia: Nhà thờ bị điều tra lạm dụng tình dục trẻ em
![]() |
| Ngoài Australia, nạn lạm dụng tình dục trẻ em đã trở nên phổ biến các nhà thờ tại Ireland, Mỹ, Đức và Bỉ |
Thủ tướng Gillard đã yêu cầu mở cuộc điều tra trên từ tháng 11 năm ngoái sau một thập kỷ hứng chịu áp lực từ phía dư luận, kêu gọi các nhà chức trách điều tra những lời cáo buộc liên quan tới nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Đặc biệt, kể từ sau 2 tháng nhà thờ Thiên chúa giáo tại bang Victoria thừa nhận hàng trăm trẻ nhỏ là nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục.
Trong buổi lễ khai mạc tại Ủy ban hoàng gia Điều tra lạm dụng tình dục trẻ em, thẩm phán Peter McClellan khẳng định quá trình điều tra sẽ là thời điểm lắng nghe "những lời cáo buộc nghiêm trọng và cực sốc". Bởi ít nhất khoảng 5.000 người muốn được trình bày câu chuyện về cuộc đời họ và về những chấn thương tâm lý sau khoảng thời gian bị lạm dụng khi còn nhỏ tuổi.
"Đối với nhiều người bị tổn thương tâm lý, việc được giãi bày những trải nghiệm là điều vô cùng quan trọng trong tiến trình phục hồi", ông McClellan nói.
Theo kế hoạch, một bản báo cáo điều tra sơ khai sẽ được hoàn thành vào tháng 6/2014. Tuy nhiên, ông McClellan thừa nhận ủy ban điều tra sẽ không thể hoàn thành công việc như tiến độ đã định để đưa ra bản báo cáo cuối cùng vào tháng 6/2015. Các kết quả điều tra và kiến nghị sẽ được công bố trước dư luận.
Trong đó, Thủ tướng Gillard đề ra 2 mục tiêu quan trọng trong cuộc điều tra này. Thứ nhất, đối với những trẻ em còn sống sót sau thời gian bị lạm dụng, đây là cơ hội để hàn gắn vết thương bởi từ lâu nay họ đã phải sống thu mình và không dám bày tỏ cùng ai. Thứ hai, ủy ban điều tra hoàng gia cần đưa ra những kiến nghị để ngăn chặn tình trạng lạm dụng và bảo vệ trẻ em trong tương lai.
Theo luật sư Gail Furness, mọi đơn vị và tổ chức như trại trẻ mồ côi, trường học, nhà thờ, giáo xứ, các nhóm hướng đạo sinh, tổ chức thể thao, trung tâm chăm sóc trẻ em, nhà tù và lực lượng quốc phòng đều năm trong diện bị điều tra.
George Pell – tổng giám mục nhà thờ Thiên Chúa giáo tại Sydney cho biết ông cảm thấy xấu hổ sau khi nhận được hàng loạt cáo buộc về việc các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em đồng thời khẳng định những người vi phạm đạo đức sẽ ngay lập tức bị sa thải.
Hiện nay, chính quyền bang Victoria đang tự tiến hành một cuộc điều tra về nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Hồi tháng 9 năm ngoái, nhà thờ bang Victoria đã tiết lộ thông tin khoảng 620 trẻ nhỏ là nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục kể từ những năm 1930.
Thậm chí, nhà thờ Thiên chúa giáo tại Thung lũng Hunter thuộc bang New South Wales, phía bắc Sydney còn bị cáo buộc phá hủy các bằng chứng liên quan và buộc nạn nhân "im lặng" về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em.
Trong những năm qua, nạn lạm dụng tình dục trẻ em đã trở thành đề tài tranh cãi khắp các nhà thờ Thiên chúa giáo trên toàn thế giới, điển hình tại Ireland, Mỹ, Đức và Bỉ.
