Australia điều tra lạm dụng tình dục trẻ em tại nhà thờ
![]() |
Nhà thờ Thung lũng Hunter |
Theo ủy ban điều tra, họ đang nghiên cứu những cáo buộc được cung cấp từ một cảnh sát cấp cao về việc Nhà thờ Thiên chúa giáo tại Thung lũng Hunter thuộc bang New South Wales đã phá hủy các bằng chứng và buộc nạn nhân "im lặng" về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra toàn bộ các nhà thờ tại Australia.
"Tôi cho rằng chính phủ liên bang cần quan tâm tới vấn đề này và tiến hành một cuộc điều tra trên toàn quốc", Doug Cameron – một thành viên trong nghị viện Australia chia sẻ. Ông Cameron coi những sự vụ trên như "một vết nhơ trong xã hội".
Trong khi đó, nhà lập pháp - Tony Windsor không chỉ đưa ra lời hối thúc thủ tướng Gillard thành lập một ủy ban hoàng gia hay một ủy ban điều tra quốc gia mà còn cho rằng cuộc điều tra nên được triển khai trên toàn quốc bởi chỉ giới hạn trong Nhà thờ tại Thung lũng Hunter là "chưa thảo đáng".
Theo ông Cardinal George Pell – tổng giám mục nhà thờ Thiên Chúa giáo tại Sydney, giới chức nhà thờ Thiên chúa giáo đã điều tra nghiêm túc về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em.
Phần lớn dư luận đặc biệt quan tâm về việc nhà thờ sẽ xử lý như thế nào trước 20 vụ cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em và nhiều sự việc trong những năm trước. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu người dân cung cấp bằng chứng về những người liên quan và nghi phạm trong các sự vụ.
Nhận định của ông Pell được đưa ra sau khi một cảnh sát cấp cao cáo buộc giới chức Nhà thờ đã che giấu hành vi lạm dụng tình dục trẻ em tại khu vực Thung lũng Hunter, phía bắc thành phố Sydney, nhằm bảo vệ những kẻ có liên quan và giữ danh tiếng cho Nhà thờ.
Thanh tra Peter Fox nhận định: "Từ kinh nghiệm của mình, tôi có thể chứng thực rằng Nhà thờ đã bao che, buộc nạn nhân cung cấp thông tin sai lệch, cản trở quá trình điều tra của cảnh sát, thông báo thông tin cho những kẻ phạm tội, phá hủy bằng chứng và thuyên chuyển nghi phạm tới các nhà thờ khác để bảo toàn danh tiếng".
Bà Gillard cho biết bà sẽ xem xét những thông tin mới nhất và đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại - Craig Emerson thông báo phía chính phủ cảm thấy "hoảng sợ" trước thông tin từ các bản báo cáo cung cấp.
"Kể cả sự việc xảy ra bên trong hoặc ngoài Nhà thờ Thiên chúa giáo, thì lạm dụng tình dục trẻ em vẫn được xem là vô lương tâm, để lại vết sẹo lớn và ảnh hưởng tới toàn cuộc đời của nạn nhân", ông Emerson nói.