"Át chủ bài" của Triền Tiên tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang

Mới đây, Ủy ban Olympic quốc gia Triều Tiên đã xác nhận việc tham dự Thế vận hội mùa đông của hai vận động viên trượt băng nghệ thuật Ryom Tae Ok và Kim Ju Sik – hi vọng vàng của thể thao nước này.

Theo CNN, Triều Tiên chỉ có hai vận động viên đủ điều kiện tham gia thi đấu cho Thế vận hội lần này, đó là cặp vận động viên trượt băng Ryom Tae Ok, 18 tuổi và Kim Ju Sik, 25 tuổi. 

Họ đạt tiêu chuẩn tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 từ tháng 9/2017 sau khi đạt chức vô địch tại cuộc thi Nebelhorn Trophy tại Đức.

Ryom Tae Ok, 18 tuổi và Kim Ju Sik, 25 tuổi chụp ảnh cùng huấn luyện viênBruno Marcotte

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic quốc gia Triều Tiên đã bỏ lỡ thời hạn đăng ký vào tháng 10. Sau đó, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã gia hạn đăng ký và tạo cơ hội cho các vận động viên Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang.

Bộ đôi vận động viên trượt băng nghệ thuật Ryom Tae Ok và Kim Ju Sik đều sinh ra và lớn lên tại Bình Nhưỡng. 

Ryom, 18 tuổi và Kim, 25 tuổi, đam mê trượt băng từ nhỏ. Vào thời gian rảnh rỗi Kim có sở thích nghe nhạc, nhảy múa và đọc sách, còn Ryom lại hứng thú với bóng đá, đọc sách và nghe nhạc.

Trước khi đến với Thế vận hội mùa đông 2018 họ đã có một khóa huấn luyện tại Montreal, Pháp cùng huấn luyện viên Bruno Marcotte.

Ryom Tae Ok, 18 tuổi và Kim Ju Sik, 25 tuổi chụp ảnh cùng huấn luyện viênBruno Marcotte

Bruno Marcotte chia sẻ hai học trò của ông luôn thể hiện “tình yêu” và “đam mê” khi trình diễn và ông “rất hạnh phúc được làm việc cùng họ”.

Huấn luyện viên Bruno Marcotte nói: “Mục tiêu cặp đôi là giành được thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng và họ đang thực hiện từng bước một. Bạn biết đấy, mục tiêu tiếp theo là nằm trong top 5 trong Thế vận hội sắp tới”.

Marcotte từng là huấn luyện viên của bộ đôi vô địch thế giới Megan Duhamel và Eric Radford, người Canada. Chị gái Julie của ông là một biên đạo trượt băng có tên tuổi. Chính cô cũng là người đã chọn nền nhạc bài “Je ne suis qu’une chanson” của ca sĩ người Đức Ginette Reno cho hai vận động viên tại cuộc thi tháng 9/2017.

Chia sẻ về việc tập luyện của hai vận động viên Marcotte cho biết bộ đôi Montreal cùng huấn luận viên trong nước và một nhân viên thuộc Liên đoàn trượt băng quốc gia.

Do là đại diện duy nhất của Triều Tiên tham dự thế vận hội nên hai vận động viên đang nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông thế giới. Họ hiện cũng phải chịu một áp lực tâm lý rất lớn.

Steven Ungerleider, nhà tâm lý học, kinh nghiệm nhiều năm làm việc cùng các vận động viên tham gia thế vận hội cho biết: “Khi bạn đại diện cho cả một quốc gia đi thi tại một sự kiện thể thao lớn, chắc chắn sẽ có nhiều căng thẳng. Nếu không thể trình diễn tốt, đạt kết quả cao, họ dễ suy sụp và tổn thương vì không đem lại vinh quang cho đất nước”.

Gene Moyle, giáo sư tại Đại học Queensland, nhà tâm lý học thể thao 15 năm kinh nghiệm cho biết: “Họ sẽ đối mặt với nhiều áp lực. Thêm nữa bối cảnh chính trị phức tạp sẽ làm tăng căng thẳng cho vận động viên”.

Bà cho biết bên cạnh việc huấn luyện thể lực và biểu diễn, Kim và Ryom sẽ cần phải có thêm các buổi hỗ trợ tâm lý nhằm giúp họ quên đi những vấn đề gây ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu.

Tuy nhiên, Ungerleider lại cho rằng hai vận động viên sẽ không đặt nặng vấn đề chính trị. Ông nói: “Tôi nghĩ đây là một cơ hội cho các vận động viên lên tiếng về việc chính trị không ảnh hưởng đến bộ môn mà họ theo đuổi. Họ chỉ muốn tập trung thi đấu thể thao”.

Đó cũng là quan điểm của huấn luận viên người Pháp Marcotte. Marcotte nói: "Hai vận động viên từng chia sẻ họ không bao giờ lẫn lộn chính trị với thể thao. Họ muốn được coi như vận động viên thể thao chuyên nghiệp đại diện cho đất nước thi đấu chứ không phải là người đại diện chính trị".

Theo CNN, Ryom Tae Ok và Kim Ju Sik từng đạt huy chương vàng trượt băng nghệ thuật trong một cuộc thi tại Manila, Philippines vào tháng 8/2016.

Họ cũng đã giành được huy chương đồng trượt băng nghệ thuật tại Đại hội thể thao Châu Á ở Sapporo, Nhật Bản. và Top 15 tại Chung kết trượt băng đôi thế giới tại Helsinki, Phần Lan.

Hoàng Dung (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !