Assad 'vượt ranh giới đỏ', Mỹ 'bơm' súng đạn cho phe nổi dậy Syria
Kết luận mới và các quyết định được Mỹ đưa ra sau khi lực lượng tăng cường của Tổng thống Assad và các đồng minh Hezbollah tiến về phía bắc, chiến đấu gần thành phố của Aleppo và bắn phá các trung tâm thành phố Homs. Sự tiến quân của phe chính phủ có hậu thuẫn rất lớn từ phía Hezbollah trong tháng trước và đã chiếm lại được thị trấn chiến lược Qusair tuần trước.
![]() |
| Lực lượng nổi dậy Syria do người Hồi giáo Sunni lãnh đạo |
Khi lực lượng nổi dậy trở nên tuyệt vọng với sự thiếu thốn vũ khí dẫn đến thất bại trên chiến trường, Phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, Ben Rhodes cho biết ông Obama đã quyết định cung cấp sự “hỗ trợ quân sự trực tiếp” cho phe đối lập.
Tuy nhiên, ông Rhodes không nói rõ Mỹ sẽ hỗ trợ các loại vũ khí như thế nào. Việc hỗ trợ này xóa tan những do dự bấy lâu nay của Tổng thống Obama trong việc hỗ trợ khí tài cho quân nổi dậy Syria.
Hiện nay, chính quyền của Tổng thống Assad nhận được sự hậu thuẫn lớn từ lực lượng Hezbollah, bao gồm các loại máy bay chiến đấu để chống lại nhóm người Sunni nổi loạn. Cuộc chiến này đã giết chết ít nhất 93.000 người trong vòng 2 năm kể từ khi nó bắt đầu.
Sau nhiều tháng điều tra, Nhà Trắng đã chính thức kết luận rằng lực lượng Assad đã sử dụng vũ khí hóa học nhưng chỉ mới dừng lại ở mức độ đe dọa, đưa ra hành động cụ thể để đáp trả lại Washington.
Cơ quan tình báo Mỹ đã đưa ra một báo cáo trong đó chỉ ra rằng chính quyền của ông Assad đã sử dụng loại vũ khí hóa học có thể tác động đến hệ thần kinh của con người trên một quy mô nhỏ để chống lại phe đối lập nhiều lần trong những năm qua. Ước tính đã có khoảng 100 đến 150 người đã chết do các loại vũ khí hóa học này. Theo ông Rhodes, các báo cáo tử vong cho đến nay có thể là không đầy đủ.
Ông Rhodes cho biết sự hỗ trợ quân sự dành cho quân nổi dậy sẽ khác nhau “cả về phạm vi và quy mô”. Trong gói hỗ trợ không chỉ có vũ khí mà còn các quân trang không gây chết người như kính nhìn ban đêm và áo giáp.
Các chính phủ phương Tây cho rằng sự hỗ trợ của Iran và Hezbollah dành cho chính quyền của ông Assad đã sớm được dự báo. Tuy nhiên, họ cũng tỏ ra lo lắng rằng việc gửi vũ khí cho chiến binh nổi dậy có thể sẽ trao thêm quyền cho quân nổi dậy Hồi giáo Sunni – lực lượng có quan hệ trung thành với al-Qaeda.
Sự tham gia của Hezbollah đang làm chia rẽ sâu sắc thêm mối quan hệ tôn giáo vốn đã không yên lành từ trước đến nay ở khu vực này giữa người Hồi giáo Shiite và người Sunni. Ông Assad là một thành viên của nhánh Alawite của người Hồi giáo Shiite, được sự hỗ trợ bởi người Shiite ở Iran và Hezbollah. Trong khi người Sunni cai trị các quốc gia Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ, ở Syria, người Sunni lãnh đạo quân nổi dậy.
Sự rạn nứt kéo dài 7 thế kỷ giữa người Sunni và người Hồi giáo Shiite đã thúc đẩy bạo lực ở Trung Đông trong những thập kỷ gần đây, điển hình là cuộc nội chiến ở Lebanon từ năm 1975 đến 1990 và cuộc chiến Iraq do Mỹ khởi xướng từ năm 2003.
Các giáo sĩ dẫn đầu nhóm Hồi giáo Sunni đã gặp nhau tại Cairo vào thứ Năm (13/6) và đưa ra lời kêu gọi thánh chiến chống lại Tổng thống Syria Assad và các đồng minh của họ, lên án cuộc xung đột như một “cuộc chiến chống Hồi giáo”.
