Assad: Sẽ tiếp tục nếu phe đối lập không ngừng bắn
Assad: Sẽ tiếp tục nếu phe đối lập không ngừng bắn
Iraq: Cấp vũ khí cho bên nào ở Syria cũng không ổn
Syria: Quân chính phủ càn quét, phá hủy làng mạc
Chấp nhận ngừng bắn, Syria tiếp tục dồn phiến quân
![]() |
Bất chấp các nỗ lực ngoại giao, các cuộc đấu súng ở Syria vẫn nổ ra ác liệt. Ảnh: AP |
Trong ngày hôm qua (29/3), phiến quân cũng đã tiến hành hàng loạt các đợt tấn công táo tợn khiến hai chỉ huy quân đội thiệt mạng và bắt cóc một phi công.
Điều kiện ông Bashar Assad đưa ra có thể khiến tình huống trở nên phức tạp hơn và các nỗ lực nhằm chấm dứt bạo lực kéo dài hàng năm ròng ở nước này trở nên khó khăn hơn.
Phe đối lập đã hoan nghênh kế hoạch 6 điểm của ông Annan một cách rất thận trọng và bày tỏ nghi ngờ rằng ông Assad sẽ thực hiện đúng như lời hứa vì cho rằng đó chỉ là cách để ông Assad có thêm thời gian để quân đội nước này có thể nhổ cỏ tận rễ cuộc nổi dậy. Các nhóm phiến quân có vẻ sẽ không chịu dừng lại chừng nào quân đội chính phủ chịu dừng bước.
Các động thái ngoại giao này diễn ra trong thời điểm lãnh đạo các nước Ảrập gặp gỡ tại một hội nghị thường niên ở thủ đô Baghdad, Iraq ngày hôm qua, nhằm đưa ra một nghị quyết ủng hộ kế hoạch của ông Annan. Tại các bài phát biểu ở hội nghị, rất nhiều lãnh đạo bày tỏ rằng họ nhận thấy gánh nặng kiềm chế giao tranh phần nhiều nằm trên vai phía chính quyền của tổng thống Assad.
"Hôm nay chính phủ Syria nên lắng nghe tiếng nói của chân lý và hãy chấm dứt toàn bộ các hình thức bạo lực”, Quốc vương của Kuwait nói.
Bình luận qua thông tấn xã Syria, ông Assad nói: “Syria sẽ không ngại thử bất kể nỗ lực nào để biến kế hoạch thành công và hy vọng nó sẽ mang lại an ninh và ổn định về cho đất nước”.
Nhưng ông cũng thêm rằng ông Annan cũng phải có được cam kết ngừng “các hành động khủng bố” chống lại chính phủ từ các nhóm vũ trang.
Trong suốt cuộc khủng hoảng, chính quyền của ông Assad đã tuyên bố rằng nước này phải đối mặt với không phải là một cuộc nổi dậy chống lại quyền lực của ông mà là một chiến dịch bạo lực của những kẻ khủng bố.
Hơn một năm trước, cuộc nổi dậy ở Syria bắt đầu bằng những cuộc biểu tình hòa bình phản đối ông Assad nhưng đã gặp phải sự đàn áp ác liệt của các lực lượng an ninh. Kể từ đó, những binh lính đào ngũ và những người biểu tình đứng lên cầm súng đã hình thành các nhóm quân du kích với mục đích đơn thuần ban đầu là để bảo về người biểu tình. Tuy nhiên, tình hình trở nên nghiêm trọng, nhiều người phải đổ máu và những người này đã quay ra lập căn cứ chống đối ở những khu vực đối lập và tấn công các lực lượng an ninh của chính phủ.
Những cuộc tấn công diễn ra ngày hôm qua đặc biệt táo bạo.
Hãng tin quốc gia Syria, SANA đưa tin, tại thành phố lớn nhất Syria, Aleppo, các tay súng đã nã súng giết chết hai vị tướng của quân đội chính phủ đang trên đường tới công sở, ngay trong khu vực trung tâm thành phố. SANA nói rằng 4 tay súng thuộc một nhóm “khủng bố có vũ trang”.
Ở phía Đông Ghouta, một khu ngoại ô cách thủ đô Damacus chỉ vài kilômét, Thiếu tướng phi công Mohammad Omar al-Dirbas cũng đã bị bắt cóc khi đang trên đường đi làm. Thông tin về đơn vị công tác của ba nạn nhân không được tiết lộ.
Hiện nay chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm của các vụ tấn công trên.
Trong cùng ngày, phiến quân đã tấn công một xe quân đội ở trung tâm tỉnh Hama, khiến hai binh sĩ thiệt mạng. Các vụ giao tranh mới cũng nổ ra giữa quân đội và các binh sĩ đào tẩu ở miền Nam và Bắc nước này. Các nhà hoạt động nói rằng 16 dân thường bao gồm cả trẻ em và phụ nữ đã thiệt mạng trong các cuộc đọ súng trong ngày hôm qua.
SANA cho hay, quân đội chính phủ đã giải cứu được 5 binh sĩ bị một nhóm vũ trang bắt được trong một cuộc giao tranh ở tỉnh miền Bắc Idlib.
Hoa Tạ