ASEAN+3 góp 240 tỷ USD chống khủng hoảng kinh tế
ASEAN+3 góp 240 tỷ USD chống khủng hoảng kinh tế
Nhóm Asean+3 dự kiến sẽ chính thức nhất trí tăng quỹ dự trữ chống khủng hoảng lên 240 tỷ đô la vào ngày mai. |
Theo các quan chức Ngân hàng Hàn Quốc, nhóm ASEAN +3 đã lên kế hoạch sẽ thống nhất tăng khả năng tiếp cận quỹ tiền tệ của khu vực tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính và các thống đốc ngân hàng trung ương dự kiến diễn ra ngày mai 3/5 tại Manila.
Dự kiến các Bộ trưởng của các nước tham gia sẽ thông qua một thỏa thuận được các Hội nghị Thứ trưởng tài chính nhất trí sơ bộ với nội dung tăng số tiền của Quỹ Sáng kiến Chiang Mai từ 120 tỷ USD lên 240 tỷ USD. Trong tổng số tiền 240 tỷ USD này, một quốc gia thành viên đã được cho phép đóng góp tới 24 tỷ đô là để đề phòng cho một cuộc khủng hoảng ngoại hối .
Theo một tờ báo Nhật Bản, dự kiến trong cuộc họp này, 13 nước châu Á trên hiện đang cân nhắc tăng mức đóng góp trần lên tới 300% với mức góp cao nhất có thể là 96 tỷ đô la.
Tuy nhiên, một quan chức của Ngân hàng Hàn Quốc cho biết mức tăng hiện đang được thảo luận và sẽ được thống nhất tại cuộc họp ASEAN +3 ngày mai.
Quỹ dự trữ ngoại tệ phòng chống khủng hoảng kinh tế theo Sáng kiến Chiang Mai được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 và đã được mở rộng thành Quỹ đa phương vào năm 2010.
Hồi tháng Ba, nhóm ASEAN+3 đã thống nhất tăng quỹ lên 240 tỷ đô la để đối phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng có khả năng xảy ra tại châu Âu.
Thỏa thuận này giúp cho phép các nước thành viên giảm dự trữ ngoại hối. Nó cũng đóng vai trò như một chiếc lưới đỡ an toàn nếu các quốc gia thành viên bị rơi vào tình trạng thanh khoản thấp do dòng chảy ra của vốn quá nhanh. Cho đến nay, nhóm ASEAN+3 có trong tay 20% trong tổng số 120 tỷ đô la của Quỹ có thể sử dụng được mà không cần liên kết tới các khoản vay của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Nhóm ASEAN +3 cũng dự kiến trong những tháng tới sẽ tăng lượng dự trữ quỹ độc lập với IMF để phòng tránh những cú sốc có thể xảy ra do cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.
Các nền kinh tế mới nổi hiện có cùng mối lo ngại khi các dòng chảy vào của vốn quá nhanh trong khi châu Âu và Hoa Kỳ đang áp dụng chính sách tiền tệ vô cùng lỏng lẻo.
Đề xuất tăng lượng Quỹ sáng kiến Chiangmai sẽ là phần dự trữ của riêng các nước châu Á, khối nắm giữ hơn một nửa dự trữ ngoại hối của toàn thế giới. Quỹ dự trữ của Trung Quốc lên tới 3,3 nghìn tỷ đô la và sau đó là Nhật Bản với 1,2 nghìn tỷ đô la. Hàn Quốc là quốc gia có dự trữ ngoại hối đứng thứ 7 thế giới hiện đang có 315 tỷ đô la dành riêng để đề phòng khủng hoảng.
Tùng Lâm