ASEAN kêu gọi kiềm chế, không dùng vũ lực trên Biển Đông
Buổi lễ bế mạc cuộc họp thượng đỉnh ASEAN lần thứ 24 được tổ chức tại Myanmar được đánh dấu bằng sự kiện 10 nguyên thủ quốc gia thống nhất thông qua tuyên bố chung “Nay Pyi Taw”.
Tuyên bố này nêu rõ những việc cần phải làm để lãnh đạo các nước thể hiện cam kết tăng cường sự hợp tác và thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngoài ra, tuyên bố chung “Nay Pyi Taw” còn kêu gọi các bên thực hiện tự kiềm chế cũng như không sử dụng vũ lực trong các cuộc đối đầu trên Biển Đông.
![]() |
Nguyên thủ của 10 nước thành viên ASEAN đã thống nhất không sử dụng vũ lực để giải quyết các cuộc đối đầu trên Biển Đông |
Theo đó, giới lãnh đạo ASEAN đã đồng thuận tránh những hành động có thể làm leo thang thêm tình hình căng thẳng và xúc tiến thực thi kế hoạch hành động giúp xây dựng cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.
Ngoài ra, các nguyên thủ ASEAN cũng hy vọng sớm đạt được Bộ Quy tắc về Ứng xử ở Biển Đông (COC) như đã được thể hiện trong Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông. Sự ra đời của COC sẽ đưa ra những hướng dẫn chi tiết nhằm ngăn chặn cũng như giúp giải quyết những xung đột tiềm năng xảy ra trên vùng biển tranh chấp - Biển Đông.
Tờ Channel News Asia dẫn lời Tổng thống Myanmar kiêm chủ tịch ASEAN, ông Thein Sein nhấn mạnh: “Sự thống nhất là điều vô cùng quan trọng giữa các thành viên ASEAN để duy trì lòng tin. Chúng tôi đặt ra mục tiêu hòa bình và ổn định cho ASEAN”.
Việc các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tuyên bố chung “Nay Pyi Taw” được đưa ra hơn một tuần sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan dầu HD-981 vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki tuyên bố quyết định đưa giàn khoan dầu hiện đại HD-981 trị giá 1 tỷ USD vào sâu trong vùng biển thuộc chủ quyền biển đảo của Việt Nam và chỉ cách đảo Lý Sơn 120 hải lý hôm 1/5 là hành động "mang tính khiêu khích và không giúp ích gì cho công tác duy trì hòa bình cũng như ổn định trong khu vực".