Argentina phô trương sức mạnh, Uruguay quyết giữ ngôi đầu
Vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ
Argentina phô trương sức mạnh, Uruguay quyết giữ ngôi đầu
Được tiếp Ecuador trên sân nhà tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2014 là cơ hội không thể tốt hơn để các chân sút thượng hạng của Argentine thị uy sức mạnh của mình. Trong khi đó, Uruguay đang quyết tâm bảo vệ ngôi vị số 1 của mình trên BXH.
Trước khi vòng loại khu vực Nam Mỹ khởi tranh, giới chuyên môn đánh giá Argentina là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng và sẽ sớm đoạt vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2 năm tới bởi Brazil đóng vai trò chủ nhà và không phải tham dự vòng đấu loại. Tuy nhiên, sau 4 vòng đấu đã qua, thày trò Sabella vẫn chưa phát huy được hết tiềm lực của mình và phải chịu lép vế trước Uruguay (có cùng 7 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận).
![]() |
Messi đang dần phá bỏ cái dớp đen đủi mỗi khi khoác áo ĐTQG |
Nhìn lại chặng đường 4 trận đã qua của Argentina có thể thấy được rằng họ thể hiện phong độ theo sơ đồ “hình sin”. Các vũ công Tango khởi đầu chiến dịch bằng thắng lợi hoành tráng tới 4-1 trước Chile nhưng rồi sau đó là thất bại gây chấn động Nam Mỹ 0-1 trên đất Venezuela và để Bolivia cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà. Phải đến lượt trận thứ 4, Argentina mới tìm lại được cảm giác thắng trận khi vượt qua Colombia ngay trên sân đối phương. Trở lại sân nhà trong trận đấu này là cơ hội để Argentina nối dài mạch thắng.
Trước sức ép không nhỏ từ dư luận cũng như giới chuyên môn trong nước, HLV Sabella đã quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Ecuador rạng sáng ngày mai, bất chấp việc các trụ cột vừa trải qua một mùa giải khốc liệt tại châu Âu. Trên hàng công sẽ là bộ ba nguyên tử Messi, Higuain và Aguero. Chính bộ ba này là nguồn cung bàn thắng dồi dào khi có tới 6/7 lần xé lưới đối phương tại vòng loại. Chưa hết, với cú hattrick vào lưới Thụy Sỹ trong trận giao hữu mới đây, Messi đã phần nào phá bỏ được cáoi dớp đen đủi khi khoác áo ĐTQG.
Bên kia chiến tuyến, Ecuador đang có được thành tích tốt với vị trí thứ 4 trên BXH, đáng chú ý hơn khi họ chỉ kém Argentina một điểm nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận. Nói cách khác, đội khách hoàn toàn có thể vượt mặt thày trò Sabella nếu như hoàn thành tốt trận đá bù. Tuy nhiên, để có được chỗ đứng như hiện tại, Ecuador được sự trợ giúp đắc lực từ lịch thi đấu khi đã chơi 2 trận trên sân nhà. Chuyến làm khách còn lại họ đã dễ dàng phơi áo trước Paraguay. Vậy nên, chằng có gì để đảm bảo Ecuador sẽ sống sót khi rời thánh địa Monumental.
Ngoài cuộc so tài trên đất Argentine, lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2014 diễn ra rạng sang mai còn có những cặp đấu rất đáng chú ý. Trên sân nhà, Uruguay chắc chắn sẽ đặt quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trước Venezuele, đội bóng đã từng hạ gục Argentina. Tuy nhiên, nếu như theo dõi thành tích của đội bóng đến từ xứ sở của các hoa hậu có thể dễ dàng thấy được sự sa sút của họ trong thời gian qua. Trong 5 trận giao hữu vừa qua, Venezuela chỉ có được 1 chiến thắng trước đối thủ yếu Moldova còn lại đã thua cả 4 trận trước Costa Rica (0-2), Mỹ (0-1), Mexico (1-3) và Tây Ban Nha (0-5).
![]() |
Uruguay đang thể hiện phong độ vô cùng ổn định trong thời gian qua |
Trong khi đó, Uruguay sở hữu một đội hình đồng đều và đang tự hoàn thiện sau mỗi trận đấu. Vừa qua, đoàn quân của HLV Tabarez cũng vừa hoàn thành xuất sắc chuyến “du đấu” tại trời Âu khi lần lượt đánh bại nhà cựu VĐTG Italia rồi cầm hòa Nga và Romania. Không những vậy, sân nhà Centenario là tử địa đối với các đối thủ tại vòng loại lần này khi cả Bolivia và Chile đều đã phơi xác tại đây cùng 4 lần thủng lưới.
Một đội bóng khác cũng đứng trước cơ hội để bứt tốc đó là Chile. Dù phải hành quân đến Bolivia nhưng thày trò Claudio Borghi vẫn được đánh giá rất cao và nhiều khả năng sẽ đút túi 3 điểm. Những năm qua, Bolivia đã sa sút quá nhanh và đang trở thành đội bóng yếu nhất tại Nam Mỹ. Cần biết rằng, chiến thắng sát nút 1-0 trước Cuba hồi tháng 3 vừa qua chính là thắng lợi đầu tiên của họ sau 3 năm chờ đợi. Vậy nên, trước một Chile sở hữu dàn hảo thủ như Alexis Sanchez, Suaro hay Matias Fernandez, thật khó để đội chủ nhà có thể giữ lại sân Hernando Siles dù chỉ là 1 điểm.
Lịch thi đấu cụ thể:
00h00 Uruguay vs Venezuela
03h10 Bolivia vs Chile
05h30 Argentina vs Ecuador
Nghi Lâm

