Anh từng nghe lén điện thoại của các nhà ngoại giao nước ngoài
Bài báo mới nhất trong một loạt các vụ tiết lộ đã thổi bùng lên các cuộc tranh luận trên toàn thế giới về những chương trình thu thập thông tin tình báo phương Tây. Vụ việc được đưa ra chỉ vài giờ trước khi nước Anh khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G8 lần thứ 2. Hội nghị được tổ chức bao gồm 7 nền kinh tế lớn của thế giới và nước Nga, diễn ra ở Bắc Ireland.
![]() |
| Edward Snowden - người đang từng bước vạch trần các hoạt động tình báo thông tin của không chỉ NSA mà giờ đây còn là CGHQ - cơ quan tình báo chuyên nghe trộm của Anh. |
Cáo buộc cho rằng trước đây, Anh đã sử dụng vị thế chủ nhà của mình để theo dõi các đồng minh và những thành viên tham gia khác và có thể gây khó dễ cho các đại biểu trong các cuộc đàm phán. Thậm chí, để tiện theo dõi, Anh còn tiến hành lập các quán cà phê internet xung quanh các hội nghị để tạo môi trường dễ dàng hơn cho hoạt động tình báo của mình.
“Hậu quả ngoại giao có thể là đáng kể”, Nhà học thuật người Anh Richard J.Aldrich, tác giả cuốn sách “GCHQ” – cuốn sách vẽ lại lịch sử của cơ quan này cho biết. GCHQ từ chối bình luận về thông tin trên.
Tờ The Guardian đã trích dẫn nhiều tài liệu nội bộ của chính phủ do cựu nhân viên NSA Edward Snowden cung cấp để làm cơ sở cho những bài báo của mình về hoạt động tình báo GCHQ. Trong các báo cáo đó, đáng chú ý là hoạt động xâm nhật vào mạng máy tính nội bộ của Bộ ngoại giao Nam Phi ở nước ngoài và nhắm mục tiêu vào đoàn đại biểu Thổ Nhĩ Kỳ tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 vào năm 2009 tại Luân Đôn.
Nguồn thông tin tiết lộ liệu có tính xác thực hay không chưa thể biết. Tờ The Guardian đã mô tả nó như là một tài liệu dưới dạng trình diễn PowerPoint được sử dụng trong một cuộc họp. Một số tài liệu khác đã được đưa lên website của The Guardian dưới dạng các bài viết. Một phát ngôn viên tờ báo nói rằng các bài viết đã được thực hiện theo sáng kiến của tờ báo, nhưng từ chối giải thích.
Đến nay vẫn không hiểu làm sao Snowden lại có quyền truy cập vào các tài liệu tình báo của Anh, dù trước đó, tờ The Guardian nói rằng nguồn thông tin được lấy từ một mạng lưới tối mật nội bộ được chia sẻ giữa GCHQ và NSA. Aldrich cho biết ông sẽ không ngạc nhiên nếu Snowden có thể truy cập được các tài liệu của GCHQ, giải thích rằng NSA và GCHQ đã hợp tác chặt chẽ với nhau trong một số lĩnh vực mà hai cơ quan cùng nhau hoạt động có hiệu quả.
Một tài liệu mà The Guardian trích dẫn – nhưng không đưa lên website của mình – rằng GCHQ có khả năng đã khai thác các điện thoại thông minh và đã “truy cập vào hệ thống mạng BlackBerry của các bộ trưởng ngoại giao G20 và sao lưu toàn bộ giữ liệu”. Mục tiêu của GCHQ nhắm vào “các nhà ngoại giao có thói quen sử dụng điện thoại thông minh” và các điệp viên đã “khai thác sử dụng cách này tại cuộc họp G20 vào năm ngoái”.
Một tài liệu khác cũng trích dẫn – nhưng cũng không đăng trên website – liên quan đến việc sử dụng một quán cà phê internet dưới sự giám sát của GCHQ “có thể trích xuất thông tin đăng nhập của các đại biểu. Không có chi tiết đã được đưa ra, nhưng các tài liệu tham khảo cho rằng các máy tính ở quán cà phê có thể đã được cài đặt sẵn phần mềm độc hại được thiết kế để theo dõi thông tin quan trọng, ăn cắp mật khẩu, và nghe lén trên email.
