Anh trai viên chức Hàn Quốc chết trong vùng biển Triều Tiên lên tiếng

Anh trai viên chức Hàn Quốc bị bắn chết trong vùng biển Triều Tiên hồi tuần qua đã lên tiếng phủ nhận người em có ý định đào tẩu sang Triều Tiên. 

 

Reuters đưa tin, anh trai của viên chức 47 tuổi thuộc Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết trên biển vào tuần qua đã lên tiếng phủ nhận những thông tin mà chính quyền Seoul công bố khi cho rằng, người này muốn đào tẩu sang Triều Tiên.

Cái chết của viên chức Hàn Quốc mang họ Lee đã làm dấy lên cuộc tranh cãi về nguyên nhân và bằng cách nào mà người này lại được tìm thấy trôi nổi trong vùng biển của Triều Tiên sau 36 giờ được báo cáo mất tích.

{keywords}
Ông Lee Rae-jinm, anh trai viên chức Hàn Quốc chết trong vùng biển Triều Tiên lên tiếng phủ nhận nạn nhân có ý định đào tẩu. (Ảnh: Reuters)

Viên chức Hàn Quốc 47 tuổi bị mất tích trong quá trình làm nhiệm vụ ngoài khơi phía tây đảo Yeonpyeong. Người này đã bất ngờ biến mất khỏi con tàu giám sát có trọng tải 500 tấn vào trưa ngày 21/9. Vào thời điểm đó, con tàu của Hàn Quốc đang tiến hành tuần tra quanh khu vực 10 km thuộc phía nam Đường giới hạn phía bắc (NLL), đường biên giới trên biển giữa Hàn – Triều.

Lực lượng Hải cảnh Hàn Quốc cho biết, sau khi điều tra hình ảnh CCTV cùng nguồn tin tình báo quân sự, ông Lee được cho đã nói với binh sĩ Triều Tiên rằng muốn đào tẩu. Binh sĩ Triều Tiên cũng biết rất rõ những thông tin cá nhân liên quan tới ông Lee.

“Chúng tôi xác nhận phía Triều Tiên đã nắm được thông tin cá nhân như tên, tuổi, quê quán và chiều cao của nạn nhân. Công dân Hàn Quốc mất tích cũng khai sẵn sàng đào tẩu sang Triều Tiên”, ông Yoon Sung-hyun, trưởng nhóm điều tra của Lực lượng Hải cảnh Hàn Quốc tiết lộ.

Cũng theo ông Yoon, khả năng là “rất thấp” ông Lee bị trượt chân hoặc tự tử vì khi bị mất tích, người này mặc theo áo phao và còn có thiết bị nổi khi được tìm cách vị trí mất tích khoảng 38 km.

Ông Yoon nói thêm, viên chức Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc đã nợ số tiền 330 triệu won (282.000 USD) do thói cờ bạc. Nhưng hiện không rõ đây có phải là lý do mà ông Lee quyết định đào tẩu sang Triều Tiên hay không.

Tuy nhiên, anh trai của ông Lee là Lee Rae-jin lại khẳng định, cái chết của người em trai chỉ là tai nạn bởi ông Lee rất yêu nghề.

Ông Lee Rae-jin cũng yêu cầu chính phủ Hàn Quốc cung cấp bằng chứng, bởi theo ông này, Triều Tiên có thể đã ngụy tạo âm thanh trong đoạn ghi âm, trong khi quân đội Hàn – Triều thường xuyên nghe lén lẫn nhau.

“Phần lớn những người đàn ông trong độ tuổi của chúng tôi đều có khoản nợ nần và gặp rắc rối gia đình. Nhưng làm gì có ai đào tẩu sang Triều Tiên vì những lý do này”, Reuters dẫn lời ông Lee Rae-jin.

Ông Lee Rae-jin còn cáo buộc chính phủ và quân đội Hàn Quốc đã bỏ lỡ “thời gian vàng” để cứu mạng sống người em trai, khi không điều động thêm tàu thuyền và trực thăng trong giai đoạn triển khai công tác tìm kiếm đầu tiên vào lúc ông Lee vẫn đang trôi nổi trên biển.

“Người em của tôi đã từ chối tham gia kinh doanh cùng và nói muốn được về nghỉ hưu sau quá trình làm việc cho nhà nước và em tôi tự hào về điều đó”, ông Lee Rae-jin nói.

Còn trong tuần này, lực lượng hải cảnh và hải quân Hàn Quốc cho biết quá trình tìm kiếm thi thể công dân mất tích có sự tham gia của hàng chục tàu thuyền, sau khi Bình Nhưỡng thông báo các binh sĩ Triều Tiên đã đốt vật thể nổi mà ông Lee dùng để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên sau khi bắn chết công dân nước này còn đốt xác và kêu gọi Bình Nhưỡng tiến hành điều tra chung với lực lượng chức năng Seoul.

Song cho tới hôm nay (29/9), Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản hồi về lời kêu gọi tiến hành điều tra chung. Tuy nhiên, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời xin lỗi vì khiến Tổng thống Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc “thất vọng” sau vụ việc.

Việc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra lời xin lỗi về vụ việc xảy ra đối với viên chức Hàn Quốc được xem là hành động vô cùng hiếm hoi.

Truyền thông Triều Tiên cũng cho biết, Triều Tiên đang tiến hành công tác tìm kiếm thi thể công dân Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cảnh báo Seoul tránh làm tình hình thêm căng thẳng, sau cáo buộc quân đội Hàn Quốc điều động tàu thuyền xâm phạm lãnh hải Triều Tiên với lý do tìm kiếm thi thể viên chức mất tích.

Đường dây nóng quân sự vẫn chưa nối lại, Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc

Đường dây nóng quân sự vẫn chưa nối lại, Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, đường dây nóng liên lạc quân sự Hàn – Triều vẫn chưa được nối lại hoạt động vào hôm nay (28/9).  

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !