Anh-Pháp-Mỹ bàn cách "tiếp sức" lực lượng đối lập Syria
Anh-Pháp-Mỹ bàn cách "tiếp sức" lực lượng đối lập Syria
Nga - Trung cảnh cáo phương Tây về Syria
Tổng thống Obama dọa đánh Syria
Mỹ - Nga đàm phán “nghiêm túc” về Syria
![]() |
Các binh sĩ Quân đội tự do Syria, lực lượng nổi dậy, bắn trả quân đội Syria tại khu Salaheddin thuộc thành phố Aleppo, hôm 22/8 – Nguồn: AFP |
Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, Nhà Trắng cho biết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã đề cập đến “nhiều vấn đề toàn cầu” trong đó có cuộc xung đột Syria và sự cần thiết phải tăng cường ủng hộ lực lượng đối lập ở nước này.
Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về “các cách thức để cộng đồng quốc tế giúp đỡ những người bị mất nhà cửa do cuộc xung đột, gây sức ép với chính quyền Assad và ủng hộ lực lượng đối lập để khát khao chính đáng của nhân dân Syria được thực hiện”, Nhà Trắng tuyên bố.
Trong khi đó, tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Cameron cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng hành động sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Syria là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và hành động đó sẽ buộc hai cường quốc phải “xem xét lại cách tiếp cận” của họ đối với cuộc xung đột Syria.
“Còn với (Tổng thống Pháp) Hollande, Thủ tướng (Cameron) và ông Obama đã thảo luận về cách thức ủng hộ lực lượng đối lập để chấm dứt tình trạng bạo lực khủng khiếp và đem lại sự ổn định cho Syria”, văn phòng ông Cameron tuyên bố.
Cũng trong ngày hôm qua, Bộ ngoại giao Nga đã buộc tội các quốc gia phương Tây đã “xúi giục” lực lượng đối lập Syria.
Trong tuần này, một phái đoàn của Syria dẫn đầu là Phó thủ tướng Qadri Jamil đã đến thăm Mátxcơva. Tại đây, Phó thủ tướng Syria buộc tội phương Tây dùng nguy cơ Syria sử dụng vũ khí hóa học để biện hộ cho một cuộc tấn công quân sự Syria.
Ngoài ra, ông Jamil bất ngờ tuyên bố Syria sẵn sàng thảo luận về việc Tổng thống Assad từ chức.
Phó thủ tướng Syria cho biết Damascus sẵn sàng đàm phán với lực lượng đối lập nhưng khẳng định việc ông Assad từ chức “không phải là điều kiện tiên quyết” cho các cuộc thương lượng đó, tức là không có chuyện ông Assad từ chức trước khi chính quyền Syria tiến hành đàm phán.
Đáp lại, Mỹ tỏ ra nghi ngờ đề xuất này của chính quyền Syria.
“Chúng tôi đã nhận được các báo cáo về bài phát biểu của phó thủ tướng Syria. Phải nói thẳng là chúng tôi không thấy có điều gì hoàn toàn mới mẻ trong bài phát biểu đó”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói.
“Chúng tôi vẫn tin rằng ông Assad ra đi càng sơm thì càng có nhiều cơ hội đế (hai bên) tiến tới bước tiếp theo”, bà Nuland khẳng định.
Tùng Lâm