Anh, Pháp muốn thế chân Mỹ vào “vũng lầy” Syria?

Theo báo Telegraph, Anh và Pháp đã từng thảo luận sẽ đưa quân vào Syria để thế chỗ quân đội Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân vào tháng 12 năm ngoái.

Một quan chức quốc phòng Anh giấu tên cũng tiết lộ rằng động thái này sẽ là “sự thay thế tương xứng” cho số quân đội Mỹ rút khỏi Syria.

Cựu Thủ tướng Anh Theresa May gặp gỡ các quân nhân Anh vào năm 2016.

Tháng 12/2018, ông Trump tuyên bố tổ chức khủng bố IS đã bị đánh bại, và Mỹ sẽ cho gần 2.000 binh sĩ ở Syria về nước. Tuy nhiên hàng ngàn phần tử khủng bố vẫn đang bám trụ tại Syria, và quá trình rút quân hiện đang diễn ra rất chậm khi vẫn còn khoảng 1.000 binh lính ở lại để “bảo vệ” các mỏ dầu ở Syria.

Cả Anh và Pháp đã thảo luận về việc gia nhập liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu ở Syria, chủ yếu tiến hành các cuộc không kích. Chính phủ hai nước không tiết lộ số lượng binh lính có thể sẽ hoạt động tại đó.

Theo một số nguồn tin, cả hai nước đã xem xét triển khai 1.000 bộ binh mỗi nước, do họ lo ngại rằng việc Mỹ rút quân sẽ khiến chủ nghĩa khủng bố cực đoan xuất hiện trở lại. Anh có ý định đưa thành viên của các lực lượng đặc nhiệm nổi tiếng của mình như SAS hay Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh.

Thủ tướng Anh khi đó là bà Theresa May được cho là đã hủy bỏ kế hoạch tham gia chiến dịch ở Syria chỉ sau “vài ngày” thảo luận gay gắt, bởi bà không chắc liệu Mỹ sẽ hỗ trợ trên không và hỗ trợ hậu cần đầy đủ cho quân đội Anh hay không và cũng vì khả năng cao các nghị sĩ Anh sẽ phản đối động thái này.

Theo một phát ngôn viên chính phủ Anh, London “đã luôn luôn thực hiện những bước đi cần thiết để đảm bảo IS thất bại lâu dài và chúng tôi tiếp tục làm tất cả những gì có thể để giúp đất nước trở nên an toàn”.

Người thay thế bà May là ông Boris Johnson được cho là không xem xét kế hoạch đưa quân vào để thay thế Mỹ ở Syria.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Anh Pháp Mỹ Syria khủng bố IS quân đội thay thế

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !