Anh - Pháp - Đức lục đục với EU vì Ukraine
Hãng tin Telegraph của Anh dẫn tuyên bố của chính phủ Ukraine cho hay, các cuộc tập trận được tiến hành theo Biên bản ghi nhớ Budapest 1994, được kí kết với Mỹ, Anh và Nga, trong đó cam kết đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ Ukraine sau khi quốc gia này từ bỏ vũ khí hạt nhân của Liên Xô khi Liên Xô tan rã năm 1991.
Theo tờ The Guardian, các lực lượng Anh sẽ tới Ukraine vào tháng Bảy tới để tham gia vào các cuộc tập trận trên.
![]() |
Một binh sĩ bịt mặt, có vũ trang được cho là thuộc quân đội Nga đang canh giữ ở Crimea. |
Trong khi đó, phương Tây đang có nhiều mâu thuẫn trong việc tìm ra các biện pháp trừng phạt đối với sự can thiệp của Nga vào Crimea.
Mặc dù vẫn công khai thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với các hành động của Nga ở Ukraine, nhưng các phản ứng riêng biệt của Anh, Pháp và Đức gần như đều phải thận trọng vì nền kinh tế của chính những nước này cũng rất dễ bị tổn thương khi Nga bị áp đặt các lệnh trừng phạt. Anh muốn giảm thiểu thiệt hại cho các mối quan hệ kinh tế giữa nước này với Nga; Đức tỏ ra lo sợ Nga sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt, còn Pháp có hợp đồng quốc phòng lớn với điện Kremlin.
Những mâu thuẫn được thể hiện khá rõ rệt hôm 19/3 khi Thủ tướng Anh David Cameron, cho rằng các nhà lãnh đạo thế giới nên cân nhắc việc “trục xuất” vĩnh viễn Nga ra khỏi khối các nước phát triển G8. Ông nói trước Quốc hội Anh: "Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận về việc trục xuất Nga vĩnh viễn khỏi G8 nếu tiếp tục thêm các biện pháp trừng phạt với Nga. Tôi nghĩ đó là một bước đi đúng đắn”.
Anh không muốn áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính mà Pháp đề xuất vì nó có tác động xấu đến London.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng ủng hộ việc đình chỉ hội nghị thượng đỉnh G8 dự kiến diễn ra tại Nga vào tháng Sáu tới. Nhưng bà không đồng ý trục xuất Nga khỏi tổ chức này.
Đức và Ý đều phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Anh đề xuất cấm vận vũ khí với Nga, nhưng Pháp không đồng tình vì nước này đang có hợp đồng quốc phòng trị giá tới 1 tỷ euro với Nga.
Trong khi Nga đang tiến hành các bước sáp nhập Crimea thì phương Tây vẫn chưa tìm được những biện pháp trừng phạt thích hợp nhất đối với Nga để đảm bảo rằng ảnh hưởng của nó sẽ chia đều trên mỗi quốc gia châu Âu.