Anh phải tuân thủ “luật chơi mới” của EU hậu Brexit

Để đối lấy các điều kiện tài chính thuận lợi, EU có thể buộc Anh phải từ bỏ một số quyền hạn và điều này sẽ khiến những người ủng hộ Brexit phản ứng bất mãn.

Brussels buộc Anh tuân thủ “luật chơi mới” của EU hậu Brexit

Tờ Independent của Anh mới đây đưa tin, Liên minh châu Âu có thể buộc Anh phải tuân theo các điều khoản và luật mới của EU để đổi lấy các điều kiện tài chính thuận lợi cho “hợp đồng” Brexit. Được biết luật mới của Liên minh sẽ có hiệu lực sau tháng 3/2019.

Tờ báo đã dẫn một tài liệu được biên soạn bởi nhà đàm phán chính của EU về Brexit, Michel Barnier và các đại diện của 27 quốc gia thành viên EU. Theo tài liệu này, Brussels yêu cầu: điều kiện để nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu phải đi kèm với "sự công nhận tự động của Anh Quốc về các định mức mới của EU" sau Brexit.

Tờ báo cho biết, theo kế hoạch mới Anh Quốc "sẽ không có bất kỳ quyền định chế nào, cũng như sẽ không được đại diện trong các tổ chức", nước này sẽ bị tước quyền bỏ phiếu. Tờ báo giải thích, Anh sẽ phải tuân thủ luật châu Âu mới được soạn thảo vì lợi ích của các nước thành viên EU, và thậm chí phải đưa các tiêu chuẩn này vào luật pháp Anh.

The Independent nhận định, những người ủng hộ Brexit như Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson, Bộ trưởng Môi trường Michael Gove và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Liam Fox, có thể sẽ có phản ứng bất mãn quá mức với những yêu cầu này.

Kể từ mùa hè năm nay, các cuộc đàm phán về điều kiện để Anh rút khỏi Liên minh châu Âu đã được tổ chức. Chủ đề chính được đem ra đàm phán là quyền công dân của các khu vực, biên giới Ailen và việc giải quyết các nghĩa vụ tài chính của Vương quốc Anh với EU.

Trong khi chưa có tiến bộ nào trong các cuộc đàm phán này, EU không muốn chuyển sang giai đoạn thứ hai: thảo luận về cấu trúc của quan hệ đối tác tương lai giữa Liên minh châu Âu với Vương quốc Anh, cũng như một giai đoạn chuyển tiếp có thể trong quan hệ hai bên. Đồng thời, như đã thông báo trước đây, các bên hy vọng sẽ đạt được tiến bộ này vào tháng 12 tới.

Được biết, nhà đàm phán chính của 27 nước còn lại trong Liên minh châu Âu là ông Michel Barnier, còn về phía Anh là Bộ trưởng Bộ Ngoại vụ David Davis.

Đức Dũng (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !