Người dân Mỹ đã chính thức bước vào cuộc bầu cử Tổng thống 2012 để chọn ra người lãnh đạo đất nước này trong 4 năm tới. Theo khảo sát sơ bộ, đương kim Tổng thống Obama hiện vẫn đang tạm thời dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 48% còn ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney nhận được 46%. Tính đến nay, ông Obama đã thâu tóm được 237 trong tổng số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để chiến thắng.
Các cử tri đang xếp hàng dài trước điểm bỏ phiếu ở Thư viện công cộng Boston – quê nhà của ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney.
Những người dân đang đứng chờ đến lượt bỏ phiếu trước một khu chung cư ở Chicago, bang Illinois.
Cảnh đứng xếp hàng trước điểm bỏ phiếu ở Cleveland, bang Ohio. Đây là bang có tới 18 đại cử tri và là một trong những “trận địa” cạnh tranh rất quyết liệt giữa ông Obama và Romney.
Phó Tổng thống Joe Biden (người áo đen, đứng giữa) đang bước vào một điểm bỏ phiếu ở Greenville, Delaware
Các cử tri của ngôi làng Dixville Notch, thuộc bang New Hampshire đang đứng đợi qua 00h đêm (chính thức sang ngày 6/11) để bỏ phiếu. Đây là những cử tri được phép bỏ phiếu sớm nhất nước Mỹ trong ngày bầu cử chính thức. Truyền thống đi bầu vào lúc nửa đêm của người dân làng Dixville Notch có từ năm 1960. Trong cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2008, ông Obama đã giành chiến thắng ở làng này. Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử làng, kết quả bỏ phiếu đã cân bằng giữa 2 ứng viên của đảng Cộng hòa và Dân chủ.
Người đi bỏ phiếu đứng đợi bên ngoài văn phòng bầu cử hạt Johnson, Olathe, Kansas, sáng ngày 5/11 – ngày cuối cùng cho phép đi bầu cử sớm của nước Mỹ.
Em bé Ariel Ferreras (2 tuổi) đi bỏ phiếu cùng mẹ tại điểm bầu cử ở Silver Spring, bang Maryland
Những cử tri Miami trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên. Tại một bang dao động như Florida, các điểm bỏ phiếu sớm đã được yêu cầu mở cửa tới 12 giờ mỗi ngày để phục vụ người dân.
Một nhân viên trợ giúp tại điểm bầu cử đang hỗ trợ Tổng thống Obama khi ông quyết định đi bỏ phiếu sớm tại điểm bỏ phiếu thuộc Trung tâm cộng động Martin Luther King, Chicago ngày 25/10 vừa qua.
Chú bé Jalani Hervey, 5 tuổi, đang đứng đợi bà của mình đứng xếp hàng chờ đến lượt vào bỏ phiếu ở Milwaukee
Thẻ từ được dùng trong một số điểm bỏ phiếu điện tử. Sau khi bỏ phiếu, các cử tri phải trả lại thẻ. Nước Mỹ chấp nhận các hình thức bỏ phiếu khá đa dạng như: bỏ phiếu theo cách truyền thống, bỏ phiếu điện tử, bỏ phiếu bằng email…
Cô Jaime Grant đang bế cô con gái 11 tháng tuổi và dắt theo cậu con trai 3 tuổi đi bỏ phiếu.
Ông Mitt Romney cùng với vợ là bà Ann đi bỏ phiếu tại Belmont, Massachusetts. Khác với thái độ thảnh thơi chờ đợi kết quả của ông Obama, vợ chồng ông Romney vẫn hối hả đi vận động đến phút chót.
Mark Jensen, 66 tuổi, tự hào khoe tấm dán với dòng chữ “Tôi đã bỏ phiếu” sau khi thực hiện quyền công dân của tại thành phố Salt Lake, bang Utah.
Không chỉ đi bầu để chọn ra “ông chủ Nhà Trắng”, các cử tri Mỹ còn phải bầu lại các đại biểu của Hạ viện và 1/3 trong tổng số 100 ghế Thượng viện của nước này.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.