Anh: Lo ngại về 'vùng phòng không', sẽ cung cấp thiết bị quốc phòng cho VN

Đó là khẳng định của Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Tiến sĩ Antony Stokes, trong cuộc báo trước khi khu trục hạm HMS Daring của Hải quân Hoàng gia Anh kết thúc chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Anh sẽ cung cấp thiết bị quốc phòng cho Việt Nam

Chiều 21/12, khu trục hạm HMS Daring của Hải quân Hoàng gia Anh đã rời cảng Tiên Sa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 4 ngày. Tại cuộc họp báo trước khi tàu nhổ neo, Đại tá Tim Below, Tùy viên quân sự Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho hay, trong thời gian lại lại Đà Nẵng, trên khu trục hạm HMS Daring đã diễn ra cuộc họp thường niên lần thứ 2 của Nhóm Công tác Quốc phòng giữa hai nước Việt – Anh do phía Anh chủ trì.

Anh: Lo ngại về 'vùng phòng không', sẽ cung cấp thiết bị quốc phòng cho VN - ảnh 1
Cuộc họp báo trước khi khu trục hạm HMS Daring của Hải quân Hoàng gia Anh kết thúc chuyến thăm Đà Nẵng (Ảnh: HC)

“Các quan chức Chính phủ Anh và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao đổi quan điểm về các vấn đề trong khu vực và xem xét những thách thức về quốc phòng, an ninh mà cộng đồng thế giới đang phải đối mặt. Cuộc họp cũng đã tìm kiếm cách thức để Vương quốc Anh và Việt Nam có thể hợp tác với nhau chặt chẽ hơn và những cơ hội mà các doanh nghiệp Anh có thể hỗ trợ cung cấp trang thiết bị quốc phòng cho Việt Nam. Anh quốc cũng cam kết sẽ hết lòng hỗ trợ Việt Nam trong việc chuyển giao công nghệ cũng như đào tạo cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Chúng tôi đã có buổi làm việc trên tàu HMS Daring với các sĩ quan hải quân Việt Nam và chúng tôi đã thảo luận cụ thể về những hợp tác giữa hải quân hai nước trong tương lai. Chúng tôi cũng đã nói đến những thiết bị quốc phòng cần thiết mà Anh có thể cung cấp cho Việt Nam. Ngoài ra, 3 công ty của Anh cũng đã có buổi làm việc trên tàu với đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Cả Anh và Việt Nam đều thống nhất chương trình hợp tác chặt chẽ hơn trong năm tới. Anh cũng đã cam kết tiếp tục các chương trình đào tạo hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam đạt được những mục tiêu quốc tế của Bộ, trong đó có đào tạo tiếng Anh chuyên ngành về gìn giữ hòa bình. Hai bên cũng nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược thông qua quốc phòng, có những chuyến thăm cấp cao, trao đổi giữa hai nước về quốc phòng!” - Đại tá Tim Below cho hay.

Anh thực sự lo ngại việc Trung Quốc thiết lập ADIZ…

Câu hỏi mà PV Infonet đưa ra tại cuộc phỏng vấn khi khu trục hạm HMS Daring vừa cập cảng Đà Nẵng: “Trước khi đến Việt Nam thì khu trục hạm HMS Daring cũng đã đến thăm Trung Quốc, rồi từ đó vào biển Đông để đến Đà Nẵng. Vậy ông nghĩ gì về một biển Đông luôn đảm bảo tự do đi lại thay vì bị một nước nào đó chiếm lại “ao nhà” của riêng mình?” cùng câu hỏi của một đồng nghiệp Thời báo Kinh tế Việt Nam: “Các ngài nghĩ gì về việc Trung Quốc thiết lập cái gọi là “vùng phòng không” (ADIZ) trên vùng biển Hoa Đông và trong tương lại có thể họ cũng sẽ áp đặt ADIZ trên vùng biển Đông” đã được Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Tiến sĩ Antony Stokes trả lời:

“Đúng là chúng tôi cảm thấy thực sự lo ngại trước việc Trung Quốc thiết lập ADIZ như vậy. Điều quan trọng nhất chúng tôi muốn nhấn mạnh và luôn mong muốn hướng tới là hòa bình và ổn định, một vấn đề ý có ý nghĩa tiên quyết đối với khu vực này. Chúng tôi đã cam kết với các nước trong khu vực là sẽ hoạt động, hợp tác để hướng tới điều này.

Anh: Lo ngại về 'vùng phòng không', sẽ cung cấp thiết bị quốc phòng cho VN - ảnh 2
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Tiến sĩ Antony Stokes (phải) và Đại tá Tim Below, Tùy viên quân sự Đại sứ quán Anh tại Việt Nam trong cuộc họp báo trên khu trục hạm HMS Daring (Ảnh: HC)


Thứ hai là chúng tôi luôn ủng hộ thương mại tự do trên toàn thế giới cũng như trong khu vực này. Vì vậy chúng tôi luôn ủng hộ việc tự do đi lại trên biển. Thứ ba là chúng tôi luôn ủng hộ nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế. Vì vậy chúng tôi luôn ủng hộ các nước liên quan giải quyết các vấn đề tranh chấp một cách hòa bình, tuân theo luật pháp quốc tế và đặt biệt là luật biển.

Chúng tôi có những lợi ích về thương mại, có rất nhiều công ty Anh trong khu vực này nên chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ lợi ích của các công ty Anh ở đây. Vì vậy tôi nghĩ các ngài cũng không ngạc nhiên khi chúng tôi thực sự lo lắng về những diễn biến vừa rồi qua quyết định của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình trong khu vực này”.

Và cam kết bảo vệ các công ty muốn làm ăn, đầu tư tại Việt Nam!

“Vậy ông nghĩ gì khi có dư luận cho rằng sở dĩ Tập đoàn dầu khí BP của Anh bỏ dở nửa chừng việc thăm dò, khai thác dầu khí trên vùng biển Việt Nam là do sức ép của cái gọi là “đường lưỡi bò” mà phía Trung Quốc áp đặt trên biển Đông?” – PV Infonet hỏi tiếp.

Ngài Đại sứ Antony Stokes trả lời: “Tôi khẳng định việc BP rút đi hoàn toàn mang tính chất thương mại. Đó là quyết định của công ty này chứ không phải của chính phủ Anh. Tuy nhiên không chỉ có Công ty BP mà chúng tôi còn có rất nhiều công ty năng lượng khác đã đầu tư trong khu vực này, kể cả ở Việt Nam. Một ví dụ điển hình nhất là Công ty Premier Oil của Anh trong 18 tháng qua đã có lượng đầu tư khá lớn, có thể nói là lớn nhất ở Việt Nam".

Sự đầu tư này của Premier Oil là khá thành công, không chỉ với Premier Oil mà cả với đối tác phía Việt Nam. Với những hoạt động như thế thì tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải thúc đẩy sự đối thoại, hợp tác để bảo đảm hòa bình, ổn định trong khu vực này, giúp cho các doanh nghiệp có thể hoạt động tốt.

Trong thời gian qua đã có sự gia tăng lớn các hoạt động đầu tư, thương mại của các công ty Anh tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực dầu khí mà còn nhiều ngành khác nữa. Qua đó cho thấy có một môi trường thúc đẩy mạnh mẽ cho hoạt động của các doanh nghiệp Anh tại Việt Nam. Và chúng tôi cam kết khuyến khích, hỗ trợ và bảo vệ các công ty Anh muốn làm ăn, đầu tư ở Việt Nam. Cam kết đó là rõ ràng và không hề có một sự mập mờ nào cả!”.

HẢI CHÂU

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !