Anh huy động cả hải - lục - không quân bảo vệ Olympic

Để đảm bảo Olympic 2012 diễn ra an toàn, người Anh bạo tay chi 1,5 tỷ bảng cho công tác an ninh. Thực tế, đây là con số cao gấp 3 lần so với mức dự toán ban đầu. Nó cũng đẩy chi phí chung của Olympic lên 9,35 tỷ bảng.

Anh huy động cả hải - lục - không quân bảo vệ Olympic

Quân lính đông hơn ở Afghanistan

Lực lượng an ninh tham gia bảo vệ gồm 13.000 cảnh sát và 13.500 binh lính thuộc các lực lượng Hải – Lục – Không quân Hoàng gia Anh. Số lính Anh bảo vệ Olympic lớn hơn số lính Anh đang đồn trú tại Afghanistan (khoảng 9.500 quân).

Anh hu động cả hải - lục - không quân bảo vệ Olympic

Nước Anh chuẩn bị sẵn sàng cho Olympic.

Ngoài ra, công ty an ninh đa quốc gia G4S sẽ hỗ trợ thêm 10.000 nhân viên an ninh. Như vậy, có thể nói Olympic 2012 là chiến dịch an ninh lớn nhất của nước Anh từ trước tới nay với tổng số nhân viên tham gia bảo vệ lên tới gần 40.000 người.

Không lọt một máy bay

Một trong những nguy cơ có thể ảnh hưởng tới Olympic là khủng bố đường không. Vì vậy, chính phủ Anh quyết định thiết lập vùng cấm bay ở thủ đô London và một vài vùng phụ cận khác.

Vùng cấm bay quy định không máy bay nào được phép vào khu vực này trừ các máy bay quân sự làm nhiệm vụ tuần tra.

Quân đội Anh cũng triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không sẵn sàng bắn hạ mọi mục tiêu “cố tình” xâm nhập vùng cấm bay. Cụ thể, tại London, 6 điểm được bố trí các hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Rapier và Starstreak.

Trong đó, các tổ hợp tên lửa tầm thấp Starstreak sẽ được đặt trên 2 tòa nhà chung cư cao tầng Lexington và Fred Wigg gần sân vận động Olympic.

Việc đặt trên nóc nhà dân bị phản đối dữ dội vì lo ngại nơi đây có thể trở thành mục tiêu của quân khủng bố. Tuy nhiên, các nhà cầm quyền vẫn quyết định đặt các tổ hợp tên lửa tại đây. Bốn điểm còn lại nằm ở ngoại vi London. Anh đặt các tổ hợp tên lửa Rapier.

Anh hu động cả hải - lục - không quân bảo vệ Olympic

Trận địa tên lửa phòng không Rapier ở ngoại vi London.

Không quân Anh cũng điều động 4 máy bay tiêm kích Typhoon (thuộc phi đội RAF Northolt). Có thể nói đây là lần đầu tiên các máy bay chiến đấu được phép hoạt động trên bầu trời London kể từ sau Thế chiến II.

Ngoài ra, còn có máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3D Sentry, trực thăng cảnh báo sớm Sea King, trực thăng Puma chở lính bắn tỉa.

Đây là những loại máy bay duy nhất được phép hoạt động trên bầu trời London trong những ngày diễn ra Olympic.

Tàu chiến “tuần tra” trên sông

Bên cạnh lực lượng phòng không – không quân Anh, Hải quân Anh huy động 2 tàu đổ bộ HMS Ocean và HMS Bulwark tuần tra, đảm bảo an ninh.

Anh hu động cả hải - lục - không quân bảo vệ Olympic

Tàu đổ bộ HMS Ocean vào sông Thames.

HMS Ocean sẽ đi vào sông Thames (con sông chảy qua London) và neo đậu tại đó. Con tàu sẽ đóng vai trò là trung tâm hậu cần hàng hải và bãi đáp cho các trực thăng trong suốt thời gian Olympic 2012 diễn ra.

HMS Ocean cũng là nơi xuất phát của các trực thăng chở theo các tay súng bắn tỉa sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ kẻ nào đe dọa sự an toàn của Olympic.

HỒNG HÀ

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !