Anh, Hàn Quốc đồng loạt dừng bán thịt bò Mỹ
Anh, Hàn Quốc đồng loạt dừng bán thịt bò Mỹ
Mỹ: Bệnh bò điên đang trở lại?
Thịt bò nhập từ Mỹ được bày bán tại Seoul. |
Hệ thống siêu thị Lotte Mart cho biết đã dừng bán thịt bò Mỹ tại 95 điểm bán của tập đoàn này.
“Kể từ ngày hôm nay, chúng tôi đã dừng bán toàn bộ thịt bò của Mỹ do lo ngại của người tiêu dùng. Chúng tôi đang theo dõi hành động của chính phủ để có những bước đi tiếp theo", hãng này tuyên bố.
Home Plus, chi nhánh của hãng bán lẻ Tesco của Anh cũng có động thái tương tự.
Hôm qua, giới chức Mỹ cho biết nước này đã phát hiện ra trường hợp nhiễm bệnh bò điên đầu tiên kể từ năm 2006 tuy nhiên nhấn mạnh rằng vụ việc không ảnh hưởng gì đến chuỗi cung cấp thực phẩm này.
Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết sẽ có những bước đi “thích hợp” sau khi kiểm tra thêm thông tin chi tiết và cũng cho biết vụ việc mới nhất này không liên quan trực tiếp đến thịt bò mà Hàn Quốc sẽ nhập.
“Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ làm mạnh việc kiểm dịch, điều tra hoặc cấm nhập khẩu”, một quan chức Hàn Quốc cho biết.
Theo một thỏa thuận song phương, Hàn Quốc chỉ nhập thịt của những con bò dưới 30 tháng tuổi và sẽ không nhập thịt được coi là mang nguy cơ reo rắc bệnh tật.
Trong những năm vừa qua, thịt bò Mỹ đã trở thành vấn đề gây tranh cãi tại Hàn Quốc.
Sau khi cấm nhập thịt bò Mỹ vào cuối năm 2003 do bệnh bò điên, năm 2008 Seoul đồng ý nhập trở lại.
Quyết định tái nhập thịt bò Mỹ đã gây ra làn sóng biểu tình rầm rộ kéo dài hàng tuần lễ trên đường phố Hàn Quốc. Các cuộc biểu tình chủ yếu phản đối nhập thịt bò do nguy cơ mắc bệnh bò điên nhưng được nhìn nhận là các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Các cuộc biểu tình chỉ suy giảm sau khi Seoul tuyên bố sẽ hạn chế nhập thịt của những con gia súc được cho là có nguy cơ mắc bệnh.
Năm ngoái Hàn Quốc đã nhập 107.000 tấn thịt bò của Mỹ, chiếm 37% tổng lượng thịt được nhập vào nước này.
Tùng Lâm