Anh chi 2 tỷ bảng cho vũ khí hạt nhân mới
Anh chi 2 tỷ bảng cho vũ khí hạt nhân mới
Thông báo trên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh đã gây một làn sóng phẫn nộ của dư luận nhằm vào Bộ Quốc phòng vì quyết định đi ngược lại quy chế dân chủ, có vẻ như ép chính phủ mới phải thông qua.
![]() |
Người dân Anh phản đối kế hoạch thay thế và phát triển đầu đạn hạt nhân mới cho tên lửa Trident |
Giải thích cho quyết định này, Bộ Quốc phòng cho biết số tiền trên sẽ giúp đảm bảo an toàn cho số đầu đạn hạt nhân Trident Anh đang sở hữu và có thể đầu tư vào việc thiết kế đầu đạn hạt nhân mới.
Chi tiết việc chi tiêu số tiền trên gồm có 734 triệu bảng đầu tư cho một nhà máy có tên Mensa chịu trách nhiệm tháo dỡ, bảo dưỡng và lắp đặt lại các đầu đạn hạt nhân, một công đoạn tối cần thiết nhưng vô cùng nguy hiểm trong quy trình bảo quản đầu đạn; 634 triệu bảng cho một nhà máy làm giàu hạt nhân có tên Pegasus và 231 triệu bảng cho một xưởng sản xuất thuốc nổ có tên Circinus.
Các nhà máy trên sẽ được xây dựng trong chương trình nghiên cứu sản xuất vũ khí hạt nhân (Atomic Weapons Establishment - AWE) tại Aldermaston và Burghfield, Berkshire. Một số nhà máy sản xuất thiết bị phụ trợ nhỏ khác cũng được xây dựng trong chương trình AWE có tên Orion, Gemini, Leo nhằm phục vụ kế hoạch phát triển tử năm 2005 cho đến năm 2015. Hai xưởng khác với tên Octans và Orchad cũng được xây dựng với kinh phí được giữ kín vì lý do quốc phòng.
Con số khổng lồ trên được công bố để trả lời cho câu hỏi của nghị sĩ đảng Xanh Caroline Lucas trong một phiên chất vấn tại nghị viện Anh. Theo bà Lucas, quyết định chi tiêu của Bộ Quốc phòng là thiếu hợp lý, buộc chặt Anh với công nghệ lỗi thời, đắt đỏ của quá khứ trong khi tiền bạc cần đầu tư vào các chương trình quốc phòng có tính thực tế hơn. Bà Lucas cũng chỉ trích cái gọi là “văn hóa giữ bí mật” trong các vấn đề quốc phòng khiến một số tiền lớn bị quyết chi trước khi thông qua nghị viện và việc chi số tiền như vậy vào vũ khí hạt nhân trong tình hình chính trị và kinh tế như hiện nay là sai lầm không thể biện minh.
![]() |
Tên lửa hạt nhân liên lục địa Trident-II hiện đang được trang bị cho các tầu ngầm lớp Vanguard của Anh. |
Vào tháng 10/2010, chính phủ Anh đã quyết định hoãn kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân cho đến kỳ bầu cử tiếp theo vào năm 2015. Để tiết kiệm tiền, Anh sẽ tiến hành đầu tư vào việc thay thế các tầu ngầm trang bị đầu đạn hạt nhân trước.
Theo Peter Burt, một thành viên của Nuclear Information Service, nhà máy sản xuất vũ khí mới sẽ có tuổi thọ 40 năm. Ông Burt cho biết, bằng cách chi ra hàng tỷ bảng như hiện nay, Bộ Quốc phòng đã thực hiện một bước đi khôn khéo để có thể ép chính phủ tuwong lai phải theo đuổi chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân mới dù cho nó có hợp lý hay không.
Xuân Tùng
Theo Guardian

