Anh: 'chết' để phản đối hội chợ vũ khí lớn nhất thế giới
Những người biểu tình đã chặn cả hai lối vào ở cửa Đông và cửa Tây, đặc biệt là cửa Đông vì đây là nơi vũ khí được đưa vào triển lãm. Xung quanh khu vực triển lãm, hàng dài người nằm giả chết với những tấm biểu ngữ phán đối vũ khí đặt trên ngực.
![]() |
Người biểu tình nằm la liệt trong lối vào của hội chợ. |
Được biết cuộc biểu tình này do phong trào Occupy London (Chiếm London) khởi xướng có tên gọi "Occupy & Hội chợ vũ khí” và được ủng hộ bởi Chiến dịch Chống Buôn bán Vũ khí (CAAT) và cũn như nhiều nhóm biểu tình khác từ Algeria, Bahrain, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
Phản đối máy bay không người lái. |
Một nhà hoạt động của Occupy London cho biết: "Các công ty vũ khí và quân đội phải chịu trách nhiệm về việc thường dân đã bị giết hại trên đường phố Bahrain và Ai Cập, những người bị thiệt mạng khi bị máy bay không người lái tấn công”. “Chúng tôi đang hành động để ngăn cản họ, ngăn cản sự hỗ trợ của chính phủ đối với hội chợ vũ khí này và khiến cho những người được hưởng lợi từ các cuộc xung đột và đàn áp phải chịu trách nhiệm”.
![]() |
Hội chợ Vũ khí London và Triển lãm Công nghệ Quốc phòng và An ninh Quốc tế (DSEi) sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13/9. DSEi là một sự kiện quan trọng đối với ngành buôn bán vũ khí trên thế giới. Nó đã được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 2001 tại Trung tâm ExCeL ở Newham, London.
![]() |
DSEi năm nay dự kiến sẽ có sự tham dự của khoảng 1.400 đơn vị trên toàn thế giới, trưng bày nhiều loại vũ khí từ súng tới các xe tăng, chiến đấu cơ và tàu chiến.
Theo dự kiến, triển lãm này có thể sẽ đón tới 30.000 khách bao gồm các nhà buôn bán vũ khí, các phái đoàn quân sự.