Anh: Chất lượng cuộc sống gia đình ngày càng sụt giảm
![]() |
Người nghèo tại Anh đang phải chật vật chi trả cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày |
Bản báo cáo được Nhóm Hành động Chống đói nghèo trẻ em công bố hôm nay (19/8) cho thấy trong khi chi phí nuôi một đứa trẻ trong 18 năm đầu đời tại Anh đã tăng thêm 4% lên mức hơn 230.000 USD hồi năm ngoái, thì mức thu nhập trung bình mới chỉ tăng thêm 1,5% và các khoản trợ cấp tăng 1%.
"Bản báo cáo đã cho thấy bức tranh u tối đối với các gia đình nghèo đang bị cuốn vào vòng xoáy của giá cả leo thang và mức lương không ổn định cũng như việc chính phủ ngày càng cắt giảm sự hỗ trợ", Giám đốc điều hành Nhóm Hành động Chống đói nghèo trẻ em - Alison Garnham nói.
Bản báo cáo được công bố trong bối cảnh chính phủ liên minh tại Anh được thành lập năm 2010, hiện đang áp đặt những biện pháp khắc khổ cứng rắn nhằm giảm thâm hụt ngân sách quốc gia. Những chương trình cắt giảm bao gồm giới hạn mức tăng phúc lợi mỗi năm thêm 1% trong vòng 3 năm, khiến nhiều cư dân thu nhập thấp lần đầu tiên phải chi trả thuế hội đồng địa phương, cũng như đóng mức phí mới để thuê phòng ngủ trong các quán trọ.
Giám đốc Kho bạc Anh - George Osborne nhận định quá trình phục hồi nền kinh tế "diễn ra lâu hơn so với dự kiến", bỏ qua những thiệt hại ngắn hạn để xét về lâu dài, những biện pháp cắt giảm thâm hụt là điều thực sự cần thiết với quốc gia.
Tuy nhiên, Nhóm Hành động Chống đói nghèo trẻ em lại không đồng tình với các biện pháp gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống cho các gia đình tại Anh đồng thời yêu cầu chính phủ coi nhiệm vụ bảo vệ gia đình là ưu tiên hàng đầu.
Do các mặt hàng sống thiết yếu như rau quả và hóa đơn tiền điện chiếm phần lớn trong tổng thu nhập của người dân, những gia đình thu nhập thấp ngày càng gặp nhiều khó khăn để chi trả cuộc sống hàng ngày. Thậm chí, giá vé giao thông công cộng và tiền thuê nhà tăng cao cũng đang khiến người nghèo đau đầu.