Ẩn ý sau quyết định dừng kế hoạch tấn công đảo Guam của Kim Jong-un?

Giới phân tích nhận định, việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công đảo Guam bằng 4 quả tên lửa đã mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hôm 15/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, sẽ không có bất cứ hành động quân sự nào xảy ra trên bán đảo Triều Tiên mà không có sự đồng thuận của Seoul. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá.

"Hành động quân sự trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể do Hàn Quốc quyết định. Không ai có thể quyết định triển khai hành động quân sự mà không có sự chấp thuận từ phía Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng mọi cách", SCMP dẫn lời ông Moon trong bài phát biểu thường niên trên truyền hình nhân kỷ niệm lần thứ 72 ngày Hàn Quốc thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản (1910 – 1945).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố cho dừng kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ.

Giống như bài phát biểu của những người tiền nhiệm, bài phát biểu của Tổng thống Moon trong buổi lễ ngày hôm nay mang nội dung chính về những chính sách hòa giải với Bình Nhưỡng.

Ông Moon đã hối thúc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán đồng thời khẳng định lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng chỉ được gỡ bỏ khi Triều Tiên đồng ý đối thoại. 

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng nhanh chóng trong những tháng gần đây. Thậm chí, nhiều chuyên gia lo ngại Bình Nhưỡng đang gần đạt được mục tiêu đưa Mỹ vào tầm bắn của các loại vũ khí hạt nhân. 

Trong tuần qua, Mỹ và Triều Tiên cũng đã nhiều lần đe dọa có hành động quân sự. Thậm chí, Bình Nhưỡng không ngần ngại công khai kế hoạch phóng 4 tên lửa về phía đảo Guam, khu vực hiện là nơi đóng quân của hàng loạt căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ. 

Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày 15/8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra tuyên bố tạm hoãn kế hoạch dùng tên lửa tấn công đảo Guam song vẫn cảnh báo Triều Tiên có thể đưa ra những hành động khiêu khích mạnh mẽ nếu như Mỹ tiếp tục có thêm "động thái khinh suất".

Theo giới chuyên gia, tuyên bố của ông Kim đã mở ra cơ hội để hạ nhiệt căng thẳng hiện tại giữa Mỹ và Triều Tiên sau cuộc khẩu chiến liên tiếp giữa nhà lãnh đạo hai nước. 

Còn theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, ông Kim tạm hoãn "kế hoạch tấn công đảo Guam" trong chuyến thị sát hôm 14/8 tới Bộ Chỉ huy lực lượng chiến lược, đơn vị điều hành hoạt động lực lượng tên lửa của Triều Tiên.

"Nếu Mỹ có những hành động liều lĩnh gây nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên, Triều Tiên sẽ hành động như đã tuyên bố. Để hạ nhiệt căng thẳng và ngăn chặn một cuộc chiến quân sự nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên, trước hết, Mỹ cần đưa ra lựa chọn thích hợp", KCNA dẫn lời ông Kim. 

Tuyên bố của ông Kim được xem là nhắm tới cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mà Mỹ và Hàn Quốc tiến hành hàng năm và dự kiễn diễn ra vào cuối tháng này.

Theo Bình Nhưỡng, các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động khiêu khích và chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Về phần mình, Trung Quốc từng gợi ý nếu Mỹ - Hàn dừng tập trận chung, đổi lại Triều Tiên sẽ ngừng tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Song Washington và Seoul đều từ chối lời đề xuất từ phía Bắc Kinh.

Giới phân tích cho rằng, ông Kim đang dùng chính mối đe dọa tấn công đảo Guam làm "vật trao đổi" với Mỹ.

"Đây là lời mời trực tiếp để đàm phán về mối liên kết ràng buộc giữa các cuộc tập trận và các vụ phóng thử tên lửa", SCMP dẫn lời nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, ông Adam Mount.

Trong khi đó, ông John Delury tại Đại học Yonsei ở Seoul nhận định ông Kim "đang muốn hạ nhiệt căng thẳng và cho đóng băng kế hoạch tấn công đảo Guam", ít nhất là trong thời điểm hiện tại. 

"Nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Hai bên cần duy trì khả năng hạ nhiệt căng thẳng cả trong lời nói lẫn hành động. Phương thức ngoại giao càng trở nên quan trọng", ông Delury nói.

Mỹ và Hàn Quốc vẫn khẳng định các cuộc tập trận thường niên mà hai quốc gia này tiến hành chỉ nhằm mục đích phòng thủ đơn thuần và không thể bị gắn kết với chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên. Bởi Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc khi tiếp tục duy trì chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Ông Joshua Pollack, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury ở Monterey thì cho rằng, Bình Nhưỡng đang sử dụng mối đe dọa tấn công đảo Guam để "tống tiền" Mỹ.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 14/8 cảnh báo một cuộc tấn công nhằm vào nước Mỹ có thể nhanh chóng biến thành chiến tranh. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !