Ấn Độ ủng hộ sớm có Bộ qui tắc ứng xử cho Biển Đông
Tuyên bố này của Ấn Độ được đưa ra một ngày trước khi Thủ tướng nước này Manmohan Singh đến Campuchia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á.
![]() |
Ấn Độ khẳng định ủng hộ Bộ qui tắc ứng xử cho Biển Đông. |
"Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực để đạt được Bộ qui tắc ứng xử (COC) và những biện pháp giúp Biển Đông trở thành khu vực của sự hợp tác”, Ngoại trưởng Ranjan Mathai phát biểu.
Theo trang The Hindu Business, khi được hỏi liệu vấn đề tranh chấp chủ quyền có được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á không, ông Mathai nói rằng: “Các nhà lãnh đạo có thể thảo luận bất kỳ vấn đề gì mà họ muốn. Tất nhiên khi các nhà lãnh đạo nhóm họp, họ sẽ tiến ngay đến các vấn đề cấp thiết nhưng những vấn đề này sẽ được thảo luận với quan điểm là Hội nghị thượng đỉnh Đông Á có ưu tiên cao nhất là xây dựng cầu nối để các nước khác nhau có thể hợp tác”.
Trước khi Hội nghị khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã đề nghị các bên tham gia "không nên để vấn đề Biển Đông phủ bóng đen lên Hội nghị" với hàm ý đề nghị hạn chế bàn thảo về vấn đề này. Trong cuộc gặp của lãnh đạo 10 quốc gia ASEAN với Thủ tướng Nhật Bản, đại diện nước chủ nhà Campuchia đã đơn phương tuyên bố "ASEAN đã quyết định không quốc tế vấn đề Biển Đông". Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị Nhật Bản và Philippines phản đối mạnh mẽ.
Dẫn lời của Thủ tướng Ấn Độ, ông Mathai nhấn mạnh rằng Hội nghị thượng đỉnh Đông Á là diễn đàn quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố các lợi ích kinh tế của tất cả các nước liên quan.
Cách đây một năm, Ấn Độ cũng có “hục hặc” với Trung Quốc khi Trung Quốc phản đối kế hoạch của Ấn Độ khai thác khí hydrocarbon tại bờ biển Việt Nam.
Quan điểm trên của Ấn Độ được đưa ra trái ngược hẳn với bối cảnh các thành viên ASEAN không thống nhất về vấn đề Biển Đông. Campuchia phản đối “quốc tế hóa” vấn đề Biển Đông còn Philippines thì không nhất trí với Campuchia.