Ấn Độ từng định phóng tên lửa tấn công vào các thành phố lớn của Pakistan?
“Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, chính Ấn Độ mới là bên đã chuẩn bị tấn công bằng tên lửa xuống hai hoặc ba thành phố Pakistan. Phản ứng của chúng tôi đó là không những liên lạc trực tiếp với họ mà còn liên lạc gián tiếp với những nước đồng minh của họ rằng hai bên đang làm leo thang căng thẳng và chúng ta phải tránh trường hợp xấu nhất xảy ra”, ông Khokhar nói.
Ông Khokhar cho biết Ấn Độ đã có ý định tấn công các thành phố lớn của Pakistan bằng tên lửa. |
Ông Khokhar, người cũng từng là đại sứ của Pakistan tại Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc nói thêm, giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn có những lo ngại rằng căng thẳng giữa họ có thể sẽ “chuyển biến xấu”.
Ông Khokhar bày tỏ hi vọng khi cuộc bầu cử ở Ấn Độ kết thúc, chính phủ hai nước sẽ hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng và phía New Delhi “sẽ nhận ra rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện một cuộc đàm phán nghiêm túc”. “Chúng tôi luôn sẵn sàng, quan điểm của chúng tôi đó là hai bên phải đàm phán. Chiến tranh không phải là lựa chọn đối với cả Ấn Độ và Pakistan”, ông Khokhar nhấn mạnh.
Theo báo Hindustan Times, Ấn Độ và Pakistan đã chuẩn bị tấn công nhau bằng tên lửa sau cuộc không chiến tại vùng ranh giới giữa hai nước ở vùng tranh chấp Kashmir ngày 27/2, khi phi công chiến đấu Ấn Độ Abhinandan Varthaman bị bắt sống sau khi máy bay của ông bị bắn rơi ở lãnh thổ Pakistan.
Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ chối bình luận về những thông tin trên. “Một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng tôi đã sẵn sàng 12 quả tên lửa và có thể sẽ tấn công, khiến tình hình trở nên xấu đi. Nếu Pakistan không trả tự do cho viên phi công Ấn Độ, đó có thể sẽ là một đêm đẫm máu. Tuy nhiên đây là điều mà Mỹ nói và lúc này tôi không có gì để bình luận”, ông Modi nói trong một buổi mít tinh tại một thành phố Ấn Độ.
Cuộc không chiến giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng 2 đã diễn ra sau khi không quân Ấn Độ tấn công vào địa điểm được cho là trại huấn luyện của một tổ chức khủng bố ở Balakot thuộc lãnh thổ Pakistan nhằm đáp trả vụ đánh bom ngày 14/2 khiến 40 binh lính thiệt mạng. Islamabad đã phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ cứ điểm khủng bố nào trong khu vực này.