Ấn Độ tự tin cạnh tranh công bằng với Trung Quốc

Trong cuộc gặp gỡ với tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi hôm 9/6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng hai nước nên coi nhau là “những đối tác tự nhiên” thay vì đối địch, theo hãng tin AFP.

Phát biểu trong buổi họp báo tại thủ đô New Delhi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh có thể nhận thấy “cơn gió” thay đổi kể từ khi ông Modi giành chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống hồi tháng trước và sẵn sàng ủng hộ kế hoạch “trẻ hóa quốc gia” xuyên biên giới. 

“Thông điệp quan trọng nhất mà tôi đưa ra là trên con đường trẻ hóa quốc gia của ông (Modi), Trung Quốc luôn ủng hộ”, hãng tin AFP dẫn lời ông Vương – người đại diện cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm và làm việc với giới chức Ấn Độ lần này. 

Ấn Độ tự tin cạnh tranh công bằng với Trung Quốc - ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhóm họp với tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi hôm 9/6.

“Trung Quốc và Ấn Độ là những đối tác hợp tác tự nhiên. Chúng ta là các quốc gia láng giềng thân thiện và đối tác chiến lược của nhau”, ông Vương nói thêm. 

Phát biểu của ông Vương được đưa ra sau 45 phút đối thoại với tân Tổng thống Modi. Đây là cuộc họp đánh dấu hy vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước vốn xấu đi sau những tranh chấp lãnh thổ biên giới và cuộc đua giành tầm ảnh hưởng trong khu vực. 

Trước phiên họp, ông Modi cũng khẳng định ông dự định theo đuổi một chính sách ngoại giao cứng rắn hơn so với chính quyền trước đó và sẽ “không ngại đối đầu nếu cần thiết”. 

Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước quốc hội do chính ông Modi soạn thảo, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cho biết “một đất nước Ấn Độ độc lập và tự tin” mong muốn thiết lập mối quan hệ hòa bình và thân thiện với tất cả các quốc gia khác.

Trả lời trước câu hỏi liên quan tới các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, ông Vương cho biết Trung Quốc “đã sẵn sàng đầu tư vào Ấn Độ” trong đó có tuyến đường sắt cao tốc vốn nằm trong chiến lược chính sách của tân Tổng thống Modi. 

Trước đó, trong bài phát biểu vào đêm 8/6, ông Modi cho hay Ấn Độ cần chủ động trong cuộc chơi để cạnh tranh với Trung Quốc. “Nếu Ấn Độ muốn cạnh tranh với Trung Quốc, Delhi cần tập trung phát triển kỹ năng, quy mô và tốc độ”, ông Modi nhận định. 

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Trong đó, tổng giá trị thương mại 2 chiều đạt gần 70 tỷ USD. Song mối quan hệ giữa hai nước đã không ít lần gặp sóng gió xung quanh cuộc chiến giành chủ quyền biên giới phía đông dãy núi Himalayas. Điển hình, năm 1962, một cuộc chiến biên giới đẫm máu đã xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !