Ấn Độ: "Trung Quốc sẽ không thay đổi lập trường chính trị"
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony cho rằng cách tiếp cận của Trung Quốc đối với Ấn Độ về cuộc tranh chấp chủ quyền biên giới và các vấn đề khác, thậm chí ngay cả sau khi Trung Quốc hoàn thành chuyển giao quyền lực, “có khả năng sẽ không thay đổi” trong tương lai.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony. |
Ông Antony cho rằng do đó, các lực lượng vũ trang Ấn Độ cần phải “từng bước phát triển” khả năng của mình để đạt được “năng lực phòng ngừa tối thiểu đáng tin cậy” nhằm chống lại Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cũng chỉ ra rằng chính phủ nước này đang cố gắng giải quyết các vấn đề với Trung Quốc một cách “hòa bình” và đồng thời nhận định rằng cơ chế giải quyết vấn đề biên giới song phương mà hai nước mới đạt được là “bước tiến tích cực”.
Nhưng ông Antony cũng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ rất quan trọng là phải hiện đại hóa các lực lượng vũ trang để đối phó với một Trung Quốc ngày càng “quyết liệt về mặt quân sự” và một trong số các biểu hiện là Bắc Kinh cho xây dựng một loạt cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo Đường kiểm soát thực tế dài 4.057 km (biên giới Trung - Ấn) cũng như đặt căn cứ quân sự tại quốc gia khác như Pakistan.
Năm 1962, Ấn Độ và Trung Quốc là đối thủ của nhau trong cuộc chiến tranh biên giới ở vùng núi Himalaya.
Ấn Độ đã có một số bước đi chiến lược nhằm đối phó với Trung Quốc nhưng cần phải làm nhiều hơn và nhanh hơn nữa. Mặc dù Không quân Ấn Độ đã điều chiến đấu cơ Sukhoi-30MKI tới khu vực phía đông bắc còn Hải quân thì tăng cường các lực lượng ở vùng biển phía đông nhưng kế hoạch của quân đội thiết lập một lực lượng chiến đấu trên địa hình đồi núi cùng với các cơ sở hạ tầng tương ứng vẫn chưa bắt đầu.
Trung Quốc vừa tiếp quản cảng Gwadar của Pakistan ở gần biên giới với Ấn Độ giúp củng cố mối quan hệ kinh tế và hợp tác an ninh giữa Bắc Kinh và Islamabad. Trong bối cảnh đó, ông Anony cho rằng mọi sự hỗ trợ của chính quyền đối với các lực lượng vũ trang sẽ được dành cho “các biện pháp cần thiết” để đối phó với “bất kỳ mối đe dọa nào nảy sinh”.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Pakistan là “mối đe dọa có một không hai” do nước này mở rộng kho vũ khí, hiện đại hóa quân sự với tốc độ nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc và Hoa Kỳ.