Ấn Độ: Treo cổ 4 nghi phạm cưỡng hiếp nữ sinh
![]() |
Dư luận Ấn Độ căm phẫn trước tội phạm hãm hiếp |
Cả 4 nghi phạm đều bị tòa án cáo buộc tội danh hãm hiếp và giết người, hiện đang đối mặt với bản án treo cổ. Theo kế hoạch, phán quyết cuối cùng cho các bị cáo sẽ được công bố vào ngày 11/9.
Nạn nhân của vụ hãm hiếp kinh hoàng hôm 16/12 vốn là một nữ sinh trường y (23 tuổi), qua đời hôm 29/12 tại một bệnh viện Singapore – nơi cô được điều trị tích cực sau khi được chuyển từ một bệnh viện tại Delhi.
Theo đó, 6 người đàn ông đã hành hung cô gái và người bạn trai đi cùng khi họ đang trên đường trở về nhà bằng xe bus sau buổi xem phim. Những tên sát nhân đã cướp toàn bộ tài sản của 2 người, rồi ném nạn nhân xuống đường khi chiếc xe còn đang chạy. Người bạn trai đi cùng cô gái xấu số đã may mắn thoát chết và được đưa vào điều trị trong một bệnh viện địa phương.
Riêng cô gái xấu số đã bị 6 gã đàn ông thay nhau hãm hiếp và dùng một thanh sắt tấn công, gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng, khiến nạn nhân qua đời sau 2 tuần điều trị. Theo luật pháp Ấn Độ, tên của cô gái xấu số đã không được công khai.
Sau một thời gian bị bắt giam, 1/6 nghi phạm trong vụ án là Ram Singh đã tự treo cổ trong nhà tù Tihar tại thành phố Delhi và được phát hiện tử vong vào lúc 5 giờ sáng theo giờ địa phương (tức 23 giờ 30 phút ngày 10/3).
Nghi phạm thứ 6 trong vụ án được xác định vẫn nằm trong độ tuổi vị thành niên nên đã được chuyển tới thi hành án trong nhà giáo dưỡng và bị kết án 3 năm tù hồi tháng Tám.
Hôm nay, hàng chục người biểu tình đã tụ tập bên ngoài phòng xử án, đòi chính quyền tử hình các bị cáo. "Các bé gái ở mọi lứa tuổi đều có khả năng trở thành nạn nhân của tội phạm quấy rối tình dục hoặc cưỡng hiếp. Chúng tôi cảm thấy không an toàn. Đó là lý do tại sao chúng tôi tới đây. Chúng tôi muốn bản án này là lời cảnh tỉnh cho những tên tội phạm", cựu sinh viên trường luật Rapia Pathania nói.
Dưới áp lực từ phía dư luận và giới chính trị, chính phủ Ấn Độ đã sửa đổi khung hình phạt đối với tội phạm tình dục, đồng thời thành lập các phiên tòa xét xử nhanh tránh làn sóng bất bình của người dân thay vì kéo dài tới 10 năm như trước đây. Phiên toàn xét xử 4 bị cáo trong vụ cưỡng hiếp dẫn tới cái chết thương tâm của nữ sinh trường y, đã kéo dài trong 7 tháng qua.