Ấn Độ: Tòa án đề nghị kẻ hiếp dâm kết hôn với nạn nhân để giảm án

The Guardian đưa tin, mới đây ở Ấn Độ, một thẩm phán đã đề nghị kẻ hiếp dâm kết hôn với nạn nhân của hắn để giảm nhẹ hình phạt.

Cụ thể, một người đàn ông làm kỹ thuật viên trong cơ quan chính phủ ở bang Maharashtra bị buộc tội theo dõi và liên tục hãm hiếp một cô gái mới 16 tuổi vào thời điểm gây án.

Theo cơ quan chức năng, tên này đe dọa sẽ tưới xăng và châm lửa đốt, tạt axit vào mặt cô gái và giết chết anh trai cô. Gia đình biết được sự việc sau khi cô gái cố gắng tự tử.

{keywords}
Ấn Độ: Tòa án đề nghị kẻ hiếp dâm kết hôn với nạn nhân để giảm án. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, người thân của nạn nhân ban đầu hứa sẽ không gửi đơn tố cáo lên cảnh sát, vì mẹ của kẻ hiếp dâm hứa sẽ thu xếp đám cưới khi cô gái đến tuổi trưởng thành.

Sau khi kẻ hiếp dâm kết hôn với người khác, nạn nhân đã tìm đến các nhân viên thực thi pháp luật để đòi lại công bằng.

Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ đề nghị tên này kết hôn với nạn nhân để tránh bị án tù và không bị mất việc.

Tuy nhiên, đề xuất của vị thẩm phán đã gây ra sự phẫn nộ của người dân Ấn Độ. Hàng ngàn cư dân đã ký yêu cầu sa thải ông.

Theo Cục Hồ sơ tội phạm Ấn Độ, có hơn 33.000 vụ cáo buộc hiếp dâm trong năm 2018, tương đương 91 vụ mỗi ngày. Các chuyên gia nói con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều do sự xấu hổ và các rào cản xã hội khiến nạn nhân không trình báo.

Số lượng các vụ hãm hiếp được báo cáo đã tăng lên kể từ năm 2012, nhiều khả năng là do nhận thức của người dân đã được cải thiện và người ta hy vọng rằng sẽ có hành động gì đó được thực hiện để cải thiện tình hình.

Ở Ấn Độ, tấn công tình dục trước đây được các nhà chức trách coi là vấn đề xã hội và văn hóa hơn là vấn đề thực thi pháp luật. Các nhà hoạt động nữ quyền cho rằng pháp luật hiện hành không bảo vệ phụ nữ.

Đồng thời, chính quyền Ấn Độ cũng cập nhật luật cho phép tuyên án tử hình đối với những kẻ phạm tội hiếp dâm nhiều hơn một lần. Trước đó, hình phạt tối đa cho tội hiếp dâm là tù chung thân. Năm 2018, Ấn Độ đã sửa luật để có thể đưa ra án tử hình trong trường hợp nạn nhân là bé gái dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, nhiều vấn đề liên quan đến hiếp dâm vẫn tiếp diễn và xuất hiện nhiều trên các mặt báo ở Ấn Độ.

Công ty của ông Trump rao bán biệt thự ở Florida

Công ty của ông Trump rao bán biệt thự ở Florida

Hôm 4/3, New York Post đưa tin, công ty được đăng ký dưới tên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình, đang rao bán một biệt thự bên bờ biển ở Palm Beach, bang Florida với giá 49 triệu USD.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !