Ấn Độ sẽ tử hình 6 nghi phạm hãm hiếp nữ sinh
![]() |
| Căm phẫn trước tội ác của các nghi phạm trong vụ án hãm hiếp tập thể nữ sinh, hội đồng luật sư quận Saket đã phản đối tham gia bào chữa cho các bị cáo |
Suman Nalwa – người đại diện cho cảnh sát chịu trách nhiệm thi hành quyền phụ nữ và trẻ em cho biết chính quyền đang chờ kết quả giám định tủy xương trước khi quyết định nghi phạm thứ 6 trong vụ hãm hiếp tập thể đã trong độ tuổi trưởng thành hay vẫn còn vị thành niên. Kết quả giám định sẽ cho biết chính xác tuổi của nghi phạm. Ngoài ra, tòa án sẽ bắt đầu chính thức xét xử vụ việc ngay trong tuần này khi mọi bằng chứng được thu thập đầy đủ.
Cùng với các tội danh giết người, bắt cóc và hãm hiếp, 6 nghi phạm có thể còn phải nhận thêm những cáo buộc khác như cướp, cướp trang bị vũ khí với mục đích giết người và hủy hoại bằng chứng. Nếu bị buộc tội, khả năng những nghi phạm trên sẽ lĩnh án tử hình hoặc tù chung thân.
Nạn nhân của vụ hãm hiếp kinh hoàng hôm 16/12 vốn là một nữ sinh trường y, đã qua đời hôm thứ Bảy (29/12) tại một bệnh viện Singapore – nơi cô được điều trị tích cực sau khi được chuyển từ một bệnh viện tại New Delhi. Theo đó, 6 nghi phạm bị cáo buộc hành hung cô gái và người bạn trai đi cùng khi đang trên đường trở về nhà bằng xe bus sau buổi xem phim, sau đó cướp toàn bộ tài sản của 2 người, rồi ném nạn nhân xuống đường khi chiếc xe còn đang chạy. Người bạn trai đi cùng cô gái xấu số đã may mắn thoát chết và được đưa vào điều trị trong một bệnh viện địa phương.

Làn sóng biểu tình với hàng ngàn người tham gia vẫn diễn ra hàng ngày tại Ấn Độ kể từ sau cái chết của cô gái trẻ và ngay trong phiên tòa ngày hôm qua, người dân vẫn xuống đường mang theo biểu ngữ phản đối và yêu cầu tòa án trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội.
Khả năng giới chức chính quyền sẽ tuyên án tử hình với 6 nghi phạm. Tuy nhiên, nhiều người trong đó có cả gia đình nạn nhân đã yêu cầu treo cổ những kẻ phạm tội.
Nếu nghi phạm thứ 6 trong vụ án được chứng minh vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, hắn sẽ được chuyển tới thi hành án trong nhà giáo dưỡng với mức án tối đa là 3 năm.
Điều đáng nói là vào hôm thứ Tư (2/1), 11 luật sư thuộc Hiệp hội Luật sư Saket đã tuyên thệ không đại diện bào chữa cho bất cứ nghi phạm nào bởi tội ác của chúng quá dã man.
Ông Rajpal Kasana – chủ tịch Hiệp hội Luật sư Saket khẳng định tổ chức cũng đang kêu gọi 7.000 thành viên hội luật sư không tham gia bào chữa cho 6 nghi phạm trên.
Do Hội đồng luật sư quận Saket không đại diện bào chữa cho các bị cáo, nên những luật tại các quận khác sẽ tham gia hoặc tòa án buộc phải chỉ định luật sư bào chữa.

Kể từ sau cái chết thương tâm của cô gái trẻ, các nhà lập pháp Ấn Độ đã đề xuất thêm nhiều bộ luật mới nghiêm trị những kẻ phạm tội hiếp dâm. Một số người cho rằng cần phải công bố danh tính của các nạn nhân song nhiều người phản đối ý kiến trên bởi nó được xem là vi phạm pháp luật.
Meera Vijayann – cố vấn cho một tổ chức phi chính phủ tại thành phố Bangalore, Ấn Độ cho rằng quấy rối tình dục là một trong những vấn nạn phụ nữ phải đối mặt hàng ngày. Song vụ hãm hiếp tập thể nữ sinh tại thành phố New Delhi hôm 16/12 là sự việc quá dã man, khiến nhiều người lo sợ. Cũng theo ông Vijayann, ngoài việc nâng mức xử phạt những kẻ phạm tội tấn công tình dục, thì thái độ ứng xử với phụ nữ cũng như văn hóa Ấn Độ cũng cần phải thay đổi để tránh những sự việc đáng tiếc như trên tiếp tục tái diễn.
Trang tin TrustLaw thuộc hãng thông tấn Thomson Reuters Foundation đã xếp Ấn Độ là “quốc gia tồi tệ nhất đối với phụ nữ”. Trong khi đó, Ấn Độ hiện là quốc gia có nhà lãnh đạo đảng cầm quyền, phát ngôn viên của hạ viện, ít nhất 3 thứ trưởng, hàng loạt vận động viên thể thao và doanh nhân là nữ giới. Một đất nước mà hiện số phụ nữ trẻ tuổi tham gia lực lượng lao động lớn nhất từ trước tới nay. Song, tỷ lệ thuận với sự hiện diện của nữ giới trong xã hội chính là sự gia tăng của các vụ tấn công phụ nữ.
Tại Ấn Độ, năm 2011 đã ghi nhận hơn 24.000 vụ hãm hiếp phụ nữ - tăng 9,2% so với năm 2010. Trong đó, 54,7% nạn nhân trong độ tuổi từ 18 – 30. Theo thông tin từ cảnh sát, đáng sợ hơn là hơn 94% số kẻ phạm tội biết rõ về nạn nhân trước khi hành động. Với 1/3 tội phạm liên quan tới các vụ hãm hiếp là hàng xóm của nạn nhân, thậm chí cha mẹ và những người họ hàng cũng trở thành kẻ tội phạm. Theo đó, 17% trong tổng số các vụ hãm hiếp trên cả nước xảy ra tại thủ đô New Delhi.
