Ấn Độ sẽ cung cấp máy bay tuần tra cho Việt Nam

Ấn Độ sẽ sản xuất cho Việt Nam loại máy bay Dornier DO-228 có thể chở khách, tuần tra và tìm kiếm cứu hộ.... phục vụ cho các nhiệm vụ dân sự và an ninh quốc phòng.

Ấn Độ sẽ tặng một máy bay tuần tra Dornier DO-228 cho Saychelles để có thể giám sát biển và thực hiện các nhiệm vụ chống hải tặc, tờ India Times cho biết hôm 24/1.

Bộ trưởng Quốc phòng A K Antony sẽ trực tiếp có mặt tại công ty Hindustan Aironautics Limited để trao tặng một chiếc máy bay Dornier DO-228 cho Tổng thống nước Saychelles James Michel vào ngày 31/1.

Seychelles và HAL đã ký kết một hợp đồng cung cấp 2 máy bay trong tháng 2/2012 và cam kết sẽ hoàn thành cung cấp vào năm 2014. Tuy nhiên, HAL đang giữ trong tay một máy bay DO-228 trước một năm kết thúc hợp đồng.

Ấn Độ sẽ cung cấp máy bay tuần tra cho Việt Nam - ảnh 1
Máy bay Dornier DO-228.

Giám đốc quản lý HAL, ông Kanpur D Balsubramaniyam nói trong một cuộc họp báo hôm 24/1 rằng, tới thời điểm hiện tại, HAL đã sản xuất được tổng cộng 117 máy bay Dornier DO-228 và đã được trưng bày tại các cuộc triển lãm Dịch vụ Hàng không quốc phòng, lực lượng tuần tra, Không quân và Hải quân.

Trong năm 2013 đến 2014, HAL đang lên kế hoạch sản xuất 30 máy bay Dornier DO-228 cho Không quân, Hải quân Ấn Độ, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) và 10 máy bay cho Nam Phi, Việt Nam, Afghanistan, Philippines, Thái Lan và Ecuador. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã cung cấp 2 chiếc DO-228 cho quốc đảo Mauritius.

Máy bay Dornier DO-228 tiêu thụ ít nhiên liệu và mức độ bảo dưỡng bảo trì thấp, máy bay có thể bay được cự ly 2.500 km trong thời gian 5,5 giờ và chỉ cần đường băng chạy đà cất cánh 750 m.

Dornier 228 sử dụng 2 động cơ cánh quạt Garrett TPE Engines với mức tiêu thụ nhiên liệu 2.859 lít khi bay ở tốc độ cực đại 428 km/giờ.

Công ty hàng không HAL của Ấn Độ đã mua giấy phép sản xuất từ nhà sản xuất máy bay Dornier GmbH của Đức để tự chế tạo loại máy bay vận tải hạng nhẹ DO-228 từ năm 1983.

Máy bay Dornier DO-228 cần phi hành đoàn gồm 2 phi công và có thể chở được 15–19 hành khách.

Máy bay có thể sử dụng trong các hãng hàng không, các công ty tư nhân, huấn luyện phi hành đoàn và phục vụ giám sát, tìm kiếm và cứu hộ cũng như quan sát và truyền thông.

Thu Phương

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !