Ấn Độ: Nghi phạm vụ cưỡng hiếp nữ sinh bị ép cung?

Luật sư bào chữa cho 3 nghi phạm trọng vụ án cưỡng hiếp tập thể dẫn tới cái chết của một nữ sinh (23 tuổi) tại thủ đô Delhi cho rằng thân chủ của ông đã bị tra tấn và ép cung buộc phải nhận tội.
Ấn Độ: Nghi phạm vụ cưỡng hiếp nữ sinh bị ép cung? - ảnh 1
Người dân Ấn Độ biểu tình ngăn chặn nạn cưỡng hiếp phụ nữ

Trong ngày hôm nay (10/1), 5 nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp nữ sinh y khoa 23 tuổi dẫn tới cái chết thương tâm và gây thương tích cho người bạn trai đi cùng đã phải hầu tòa lần thứ hai tại tòa án Delhi. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án mà khả năng bản án cho 5 nghi phạm sẽ nhanh chóng được tòa án đưa ra. Nếu bị buộc tội, các nghi phạm sẽ có thể phải nhận bản án tử hình.

Nghi phạm thứ 6 trong vụ án được cho mới 17 tuổi, sẽ được xét xử riêng tại tòa án dành riêng cho lứa tuổi vị thành niên. 

Luật sư Manohar Lal Sharma – người đại diện cho 3 nghi phạm gồm Mukesh Singh, Akshay Thakur và Ram Singh cho rằng một trong 3 thân chủ của ông đã bị tra tấn trong 10 ngày qua.

Phát ngôn viên cảnh sát New Delhi - Rajan Bhagat đã lên tiếng phủ nhận lời cáo buộc của luật sư Sharma.

Theo ông Sunil Gupta - phát ngôn viên của nhà tù Tihar đồng thời là nơi giam giữ 5 nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp tập thể khẳng định toàn bộ bị cáo đều được giam trong các phòng biệt lập và "đảm bảo an toàn tính mạng".

Hiện chưa rõ 2 bị cáo còn lại là Pawan Gupta và Vinay Sharma sẽ biện hộ như thế nào và ai là người đứng ra đại diện cho họ.

Trong khi đó, phía công tố cho biết họ đang nắm trong tay nhiều bằng chứng pháp y được dùng để luận tội các bị cáo trong vụ án. 

Trước đó, thẩm phán đã yêu cầu phiên tòa xét xử 5 bị cáo trên diễn ra trong phòng xử kín và hạn chế giới truyền thông đưa tin, cũng như tự quyết định địa điểm diễn ra các phiên xử án.

Trong phiên xử 5 nghi phạm cưỡng hiếp tập thể nữ sinh lần thứ nhất vào hôm thứ Hai (7/1) tại tòa án Delhi, một quảng cảnh hỗn loạn đã xảy ra khi người dân nhìn thấy các bị cáo được đưa tới tòa án.

Các luật sư đã tranh luận trong việc đứng ra đại diện cho bị cáo do đó quan tòa buộc phải hoãn phiên xử án, để tiến hành xử kín.

Riêng Tòa án tối cao Delhi đã chỉ trích mạnh mẽ lực lượng cảnh sát thành phố do tỏ ra yếu kém trong việc ngăn chặn những sự việc đau lòng như vụ cưỡng hiếp nữ sinh 23 tuổi hôm 16/12.

Theo luật pháp Ấn Độ, danh tính của nữ sinh và người bạn trai trong vụ án trên sẽ không được tiết lộ. 

Kể từ sau cái chết thương tâm của cô gái trẻ, nhiều người dân Ấn Độ đã xuống đường biểu tình đồng thời kêu gọi chính phủ xây dựng các bộ luật mới mạnh tăng trừng trị tội phạm tình dục và tiến hành "cải tổ" lực lượng cảnh sát.

MINH THU

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !