Ấn Độ muốn có máy bay không người lái Israel

Theo một số thông tin mới nhận được, Ấn Độ đang đẩy nhanh kế hoạch mua về các loại máy bay chiến đấu không người lái từ Israel.

Báo Diplomat đưa tin, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt việc mua về 10 máy bay chiến đấu không người lái Heron TP của Israel để trang bị cho Không quân nước này trong khuôn khổ một thỏa thuận trị giá 400 triệu USD vào đầu tháng này. Kế hoạch mua về các loại máy bay không người lái này đã có từ năm 2012.

Ấn Độ muốn có máy bay không người lái Israel - ảnh 1

Máy bay không người lái Heron của Israel.

Việc Ấn Độ thúc đẩy mua về các máy bay chiến đấu Heron của Israel diễn ra chỉ vài tuần sau khi Pakistan tuyên bố, lần đầu tiên nước này đã sử dụng máy bay không người lái Burraq do nước này chế tạo để tấn công các lực lượng khủng bố trên lãnh thổ của mình.

Máy bay Heron được chế tạo bởi Công ty Công nghiệp Hàng không Israel (IAI), có tầm hoạt động khoảng 7.400km và có thể bay liên tục trong vòng 36 giờ nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Máy bay này được thiết kế để tiến hành các nhiệm vụ do thám, đồng thời có thể tấn công từ xa.

Máy bay có thể mang 1.000kg vũ khí, và dự kiến phiên bản Ấn Độ sẽ có các loại tên lửa đất đối không. Mục đích chính của việc sử dụng Heron là để tiến hành các hoạt động bí mật ở nước ngoài. Một cựu sĩ quan cấp cao của Không quân Ấn Độ đã nói rằng: “Thay vì phải điều động một phi công đến những điểm nóng, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi sử dụng một máy bay không người lái. Loại khí tài này có thể tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ từ xa”.

Bên cạnh các máy bay Heron, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ (DRDO) đang chế tạo một loại phi cơ không người lái. Rustom là một loại máy bay đường dài, được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2009 và sẽ được tất cả các quân chủng của Ấn Độ sử dụng. Rustom hiện vẫn chưa thể sẵn sàng chiến đấu, do đó Heron sẽ trở thành xương sống của lực lượng máy bay không người lái của Ấn Độ trong thời gian tới.

Hiện Ấn Độ đang có tổng cộng 176 máy bay do Israel chế tạo, trong đó có 108 chiếc Searchers và 68 chiếc Heron-1 của IAI, tất cả đều được dùng cho mục đích do thám và tìm kiếm thông tin.

Việc Ấn Độ và Pakistan có trong tay máy bay không người lái có thể sẽ khiến căng thẳng vũ trang giữa hai quốc gia tăng lên. Máy bay Burraq của Pakistan và Heron cùng với Rustom của Ấn Độ sẽ cho phép hai nước này tiến hành những cuộc tấn công từ xa lên lãnh thổ của nhau.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !