Ấn Độ lần thứ 2 thử thành công tên lửa hạt nhân

Hôm nay (15/9), Ấn Độ lần thứ hai thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo hạt nhân có thể vươn tới Bắc Kinh và châu Âu, đưa nước này tiến thêm một bước củng cổ năng lực hạt nhân phòng ngừa của mình.

Hãng tin Reuters dẫn lời Ravi Kumar Gupta, phát ngôn viên Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độ cho hay: “Cuộc thử nghiệm đã diễn ra thành công. Tên lửa đã vươn tới mục tiêu theo đúng quĩ đạo định trước. Tên lửa đã đáp ứng được tất cả các mục tiêu của mình”.

Ấn Độ lần thứ 2 thử thành công tên lửa hạt nhân - ảnh 1
Hôm nay (15/9), Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-V, tên lửa đạn đạo có thể vươn tới Bắc Kinh.

Một đoạn băng do DRDO cung cấp cho thấy tên lửa Agni-V được phóng lên từ một khu rừng thưa trên đảo Odisha ngoài bờ biển phía đông Ấn Độ.

Ấn Độ đang nỗ lực đua với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và muốn có năng lực phòng ngừa khả thi, đối phó với “người láng giềng khổng lồ” sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhìn tổng thể, hai nước có mối quan hệ khá ấm áp nhưng hai nước này đã đối đầu nhau trong một cuộc chiến tranh ngắn ở dãy Himalaya vào năm 1962 và căng thẳng Trung - Ấn không có dấu hiệu suy giảm do hai nước tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự dọc theo đường biên giới trên bộ mà hai nước đang tranh chấp.

Tên lửa Agni-V là loại tên lửa tiên tiến nhất của dòng tên lửa Agni (Có nghĩa là Ngọn lửa) do Ấn Độ tự chế tạo, một phần của chương trình vũ khí bắt đầu từ những năm 1960. Các phiên bản trước của loại tên lửa này có thể vương tới Pakistan, kẻ thù cũ của Ấn Độ, và phía tây Trung Quốc.

Hôm 12/9, Viện quốc tế về nghiên cứu chiến lược cho rằng quốc gia sở hữu hạt nhân Pakistan đang tăng cường kho đầu đạn hạt nhân và phát triển các vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn, khiến dư luận lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang đang leo thang ở Nam Á.

Tên lửa Agni-V được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 4/2012. Tên lửa này được chế tạo chủ yếu ở trong nước và có tầm bắn khoảng 5.000km. Hiện chỉ các quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ - cùng với Israel được cho là sở hữu tên lửa tên lửa tầm xa như vậy. 

Tùng Lâm

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !