Ấn Độ “lâm nguy” vì Nga – Trung bắt tay

Sau khi Nga đồng ý bán chiến đấu cơ tối tân Su-35 cho Trung Quốc, Ấn Độ đã ngay lập tức tìm kiếm các thỏa thuận hợp tác với Mỹ và Nhật Bản nhằm ngăn chặn mối đe dọa tới an ninh quốc gia trong tương lai.
Ấn Độ “lâm nguy” vì Nga – Trung bắt tay - ảnh 1
Nga quyết định bán 24 – 100 chiến đấu cơ tối tân Su-35 cho Không quân Trung Quốc

Trước đây, Liên Xô cũ từng là đồng minh thân cận với Ấn Độ trong cuộc chiến biên giới với Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Nga đã củng cố mối quan hệ với cả 2 quốc gia láng giềng Trung Quốc và Ấn Độ thông qua các hợp đồng cung cấp hệ thống vũ khí tối tân. 

Theo tạp chí Military-Industrial Courier đặt trụ sở tại Mát-xcơ-va, hiện nay, Mát-xcơ-va không còn duy trì mối quan hệ ngoại giao cân bằng với Bắc Kinh và New Delhi sau khi quyết định bán 24 – 100 chiến đấu cơ tối tân Su-35 cho Không quân Trung Quốc. 

Điển hình, việc Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc tập trận hải quân chung mang tên “Hợp tác trên Biển 2013” tại vịnh Pie đại đế, phía bắc biển Nhật Bản vào tháng Bảy là một thông điệp cứng rắn gửi tới Ấn Độ rằng Nga đã chọn Trung Quốc làm đối tác an ninh mới. 

Ngoài ra, từ ngày 27/7 – 15/8, quân đội Trung Quốc và Nga cũng sẽ tiếp tục tiến hành cuộc tập trận chung chống khủng bố mang mật danh “Sứ mệnh hòa bình 2013” tại khu vực Chebarkul gần Chelyabinsk của Nga. 

Đây chính là lý do Ấn Độ đang đẩy mạnh công tác xây dựng quan hệ hợp tác với Mỹ thông qua việc giảm số lượng máy bay nhập khẩu từ Nga. 

Hôm 23 – 24/6, Ngoại trưởng Mỹ -  John Kerry đã thực hiện chuyến thăm tới Ấn Độ nhằm thảo luận về mối quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia tại khu vực Nam và Trung Á. Hiện nay, Ấn Độ không chỉ là đầu mối giúp Mỹ duy trì sự ổn định tại Afghanistan mà còn là thị trường kinh doanh vũ khí mới của Mỹ. 

Theo ông Ruslan Aliyev - chuyên gia phân tích quân sự người Nga thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Mát-xcơ-va, việc Ấn Độ lựa chọn mua chiến đấu cơ của Mỹ mang mục đích chính trị hơn là cân nhắc phương diện kỹ thuật. Mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Ấn Độ là xây dựng quan hệ hợp tác để trở thành đối tác chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế tầm ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của quân đội Trung Quốc trên Ấn Độ Dương.   

Tạp chí Military-Industrial Courier nhận định Ấn Độ không cảm thấy ngạc nhiên hoặc lo ngại trước quyết định Nga đồng ý bán chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc bởi New Delhi đã hủy hợp đồng mua 126 chiến đấu cơ MiG-25 của Nga hồi năm 2011. Khả năng Ấn Độ đã bắt đầu mua máy bay của một đối tác thứ ba trước cả thời điểm Nga đồng thuận bán chiến đấu cơ cho Trung Quốc. 
Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !