Ấn Độ dùng Kilo "tóm sống" tàu ngầm hạt nhân của Mỹ

Liệu một tàu ngầm chạy bằng diesel lớp Kilo do Nga chế tạo có thể đánh chìm một tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles của Mỹ hay không? Ấn Độ tuyên bố rằng họ đã làm được điều này trước đây.

Theo tạp chí National Interest, tàu ngầm lớp Kilo mang tên INS Sindhudhvaj của Hải quân Ấn Độ đã “tiêu diệt” tàu USS City of Corpus Christi của Mỹ trong một cuộc diễn tập ngoài vịnh Bengal được tổ chức thường niên giữa Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, diễn ra vào năm 2015.

Một tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Ấn Độ, do Nga sản xuất.

Phía Ấn Độ cho biết, các tàu ngầm tham gia cuộc diễn tập được giao nhiệm vụ lần tìm vị trí của nhau dưới lòng biển. “Tàu Sindhudhvaj đã ghi nhận được tiếng ồn dưới biển của tàu ngầm hạt nhân, và đã xác định được vị trí tàu trước khi đưa vào hệ thống ngắm bắn. Do đây là một cuộc diễn tập, chúng tôi đã không khai hỏa”, một sĩ quan hải quân Ấn Độ cho biết. Điều này đồng nghĩa với việc tàu Mỹ có thể sẽ bị đánh chìm trong tình huống tác chiến thực tế.

Nếu tuyên bố của Ấn Độ là đúng sự thật, đây là một điểm sáng đáng kể đối với Hải quân Ấn Độ. Trong những năm gần đây, lực lượng này đã gặp rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Tàu ngầm của họ đã mắc cạn, gặp hỏa hoạn và thậm chí đã bị chìm do không được đầu tư đầy đủ, cũng như sự cẩu thả và tình trạng tham nhũng. Vụ việc nghiêm trọng nhất là khi tàu INS Sindhurakshak bị chìm khi đang neo đậu tại cảng ở Mumbai sau hàng loạt vụ nổ xảy ra tại khoang chứa ngư lôi, khiến 18 người thiệt mạng.

Dù vậy, việc tàu ngâm lớp Kilo của Nga có thể đánh bại tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ không phải là điều đáng ngạc nhiên. Tàu lớp Los Angeles là một mẫu tàu đã có tuổi và đang dần được thay thế bởi tàu ngầm lớp Virginia yên tĩnh hơn. Thế nhưng, cần phải hiểu rõ rằng tàu lớp Kilo là một tàu có thể hoạt động cực kỳ yên tĩnh nhờ động cơ diesel của mình và được trang bị những loại vũ khí lợi hại.

Các tàu ngầm diesel từ lâu đã được Mỹ ví như “những lỗ đen dưới lòng biển” và là một vấn đề đối với Hải quân Mỹ. Việc tìm ra các biện pháp để đối phó với các loại tàu này là ưu tiên hàng đầu của Washington, bởi những đối thủ như Trung Quốc và Iran đều sử dụng các tàu ngầm lớp diesel.

Lý do Mỹ muốn có tàu ngầm hạt nhân là bởi chúng có thể hoạt động tầm xa, tốc độ và có độ bền cao hơn các tàu ngầm diesel. Hải quân Mỹ cần các tàu có thể hoạt động tại nhiều khu vực trên thế giới trong một thời gian dài, trong khi các nước nhỏ hơn chỉ cần các tàu ngầm hoạt động gần bờ.

Mặc dù tuyên bố của Ấn Độ có thể đã được phóng đại, song điều này càng cho thấy rằng Mỹ cần thay thế tàu lớp Los Angeles bằng tàu Virginia càng sớm càng tốt. Các loại tàu mới không những hoạt động yên tĩnh hơn, mà còn được trang bị thiết bị cảm biến và vũ khí hiện đại hơn. Vì vậy, chúng hiệu quả hơn nhiều so với tàu lớp Los Angeles khi đối đầu với tàu Kilo. Sự hiện diện của tàu Virginia càng quan trọng hơn, khi trong tương lai Nga sẽ có thêm nhiều tàu ngầm diesel khác như tàu lớp Amur lợi hại hơn Kilo về nhiều mặt.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !