Ấn Độ đưa quân đến khu vực bị Trung Quốc xâm phạm
Khi được hỏi chính phủ Ấn Độ sẽ làm gì để đáp lại hành động xâm phạm lãnh thổ nước này của các binh sĩ Trung Quốc, ông Antony trả lời rằng: “Chúng ta sẽ tiến hành từng bước một để bảo vệ lợi ích của mình”.
Ngày 15/4, các binh sĩ Trung Quốc dựng lều trại trên lãnh thổ phía đông của Ấn Độ. |
Các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, nước này và Trung Quốc đã liên lạc với nhau để giải quyết vấn đề binh sĩ Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ. Được biết, đêm 15/4, các binh sĩ thuộc lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến sâu vào vùng Daulat Beg Oldi phía đông Ladakh khoảng 10-12km, phía trên dãy núi Himalayas được Ấn Độ tuyên bố chủ quyền, và dựng trại.
Ấn Độ và Trung Quốc đang liên lạc với nhau qua điện thoại để bàn bạc về vụ việc trên. Hai quốc gia đã thông qua Cơ chế Hợp tác và Bàn bạc về các vấn đề biên giới theo đó hai bên có thể tổ chức các cuộc họp trực tiếp hoặc qua điện thoại.
Các nguồn tin của Bộ Ngoại vụ Ấn Độ thừa nhận hai bên chưa hiểu thống nhất về Đường kiểm soát thực tế ở khu vực Ladakh, tuy nhiên bộ này cũng tin tưởng rằng Ấn Độ và Trung Quốc có thể giải quyết vụ việc hiện nay thông qua đối thoại.
Mặc dù đi theo hướng đối thoại, Ấn Độ đã tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực xảy ra vụ việc. Ngoài ra, Ấn Độ cũng cho hoạt động trở lại đường băng máy bay quân sự ở Daulat Beg Oldi.
Đường băng máy bay quân sự Daulat Beg Oldi được đưa xây dựng sau cuộc chiến tranh biên giới Trung - Ấn 1962 nhưng vài năm sau đó đã bị đóng cửa do xảy ra một trận động đất. Ấn Độ đã mở cửa đường băng này trở lại cùng với các đường băng quân sự khác trong khu vực như đường băng Fukche và Nyoma để duy trì các tuyến đường tiếp tế quân nhu đề phòng trường hợp khẩn cấp.