Ấn Độ chi hơn 17 tỷ USD đóng 7 tàu khu trục và 6 tàu ngầm nguyên tử

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, theo chương trình đổi mới Hải quân, nước này sẽ chi hơn 17 tỷ USD cho việc xây dựng 7 tàu khu trục và 6 tàu ngầm nguyên tử.
Ấn Độ chi hơn 17 tỷ USD đóng 7 tàu khu trục và 6 tàu ngầm nguyên tử - ảnh 1

tàu khu trục INS Shivalik

“Ủy ban Chính phủ về vấn đề An ninh (CCS) đã phê duyệt quyết định về việc phân bổ số tiền này”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết.

Bốn tàu khu trục thuộc dự án 17A (Project 17A) sẽ do nhà máy đóng tàu Dock MDL (Mazagon Docks) ở Mumbai đảm nhận. 3 chiếc còn lại sẽ được xây dựng tại nhà máy đóng tàu GRSE (Garden Reach Shipbuilders and Engineers) ở Calcutta.

Cả hai nhà máy đóng tàu đã sẵn sàng cho các công việc của mình. Các tàu khu trục mới được phát triển dựa trên một 3 tàu khu trục INS Shivalik, INS Satpura và INS Sahyadari, được đưa vào hoạt động trong những năm 2010-2012. 

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng, các tàu khu trục mới sẽ to hơn, nhanh hơn, khó bị phát hiện hơn và được trang bị tốt hơn “3 người tiền nhiệm”. Tuy nhiên,  có thể mất 10 năm chúng mới được đưa vào vận hành.

Hợp đồng đóng 6 tàu ngầm nguyên tử sẽ được ký vào cuối tháng 2/15. Tổng số tiền xây dựng 7 tàu khu trục sẽ mất hơn 500 tỷ rupee (hơn 8 tỷ USD).

Cũng theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng, nếu việc xây dựng các tàu khu trục đã được lên kế hoạch trước, thì việc Chính phủ Ấn độ quyết định đóng 6 chiếc tàu ngầm nguyên tử là khá bất ngờ. 

Bộ tham mưu Hải quân Ấn Độ cho biết để bổ sung lực lượng tàu ngầm cho Hải quân, nước này đã xem xét lại kế hoạch 30 năm. Ấn Độ đã quyết định giảm số lượng xây dựng tàu ngầm thông thường theo kế hoạch từ 22 xuống 18 chiếc và quyết định xây dựng 6 tàu ngầm hạt nhân có lượng rẽ nước khoảng 6.000 tấn.

Tổng số tiền đóng 6 tàu ngầm nguyên tử sẽ được phân bổ là 600 tỷ rupee (khoảng 10 tỷ USD).
Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, dự án này cũng có thể được thực hiện đến năm 2030, nó khả thi hơn việc thực hiện chương trình đóng tàu ngầm động cơ diesel-điện được phê duyệt trước đó.
Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !