Ấn Độ "chê" tiêm kích Rafale, nhắm đến Su-30MKI
Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã từ chối mua lại 126 tiêm kích Rafale do Công ty Dassault của Pháp phát triển và đang tính đến phương án mua Su-30MKI của Nga.
Tờ Business Standard dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này đã từ chối mua lại 126 tiêm kích Rafale do Công ty Dassault của Pháp phát triển.
Lý do được Ấn Độ đưa ra là loại tiêm kích này có mức giá quá cao so với dự kiến. Phương án khả thi nhằm thay thế cho loại tiêm kích Rafale của Pháp là loại tiêm kích Su-30MKI của Nga.
Trước đó, thông qua đấu thầu, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chọn tiêm kích Rafale của Pháp. Ấn Độ dự định mua 126 chiếc tiêm kích này với trị giá 10 tỷ USD.
Tham gia đấu thấu ngoài loại Rafale của Pháp còn có Typhoon của châu Âu, SAAB JAS-39 Gripen của Thụy Điển, F-16 và F/A-18E/F của Mỹ và MiG-35 của Nga.
Sau hơn 10 năm, cuối cùng danh sách rút lại còn hai nhà thầu là Typhoon của châu Âu và Rafale của Pháp.
Ngày 31/1/2012, Rafale được lựa chọn. Sau đó, khi thảo luận về các điều khoản của hợp đồng thì giá của loại tiêm kích Rafale lại cao hơn nhiều so với giá dự kiến ban đầu và giá cuối của hợp đồng mua 126 chiếc tiêm kích này có thể vượt 20 tỷ USD.
Theo nguồn tin từ tờ Business Standard, phương án khả thi nhất mà Ấn Độ đưa ra nhằm thay thế loại Rafale của Pháp là loại Su-30MKI của Nga. Hiện nay, Ấn Độ đã đặt mua 272 chiếc loại này đến năm 2018.
Ấn Độ cũng có kế hoạch mua và sử dụng loại máy bay chiến đấu sản xuất trong nước HAL Tejas. Chiếc Tejas đầu tiên đã được bàn giao cho không quân Ấn Độ vào hôm 17/1 vừa qua.
Ấn Độ cũng tăng cường làm việc theo dự án hợp tác phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ năm với Nga, dựa trên loại tiêm kích T-50.
Đồng Rub mất giá có thể là nguyên nhân khiến không quân Ấn Độ khai thác các loại máy bay chiến đấu của Sukhoi. Trước kia, loại Su-30 có giá là 100 triệu USD/chiếc.
Việc mua các loại máy bay chiến đấu mới sẽ giúp Ấn Độ thực hiện được kế hoạch tăng số lượng tiêm kích trong Lực lượng Không quân từ 35 phi đội hiện nay lên 45 phi đội. Mỗi phi đội gồm 18 máy bay chiến đấu.
Việc Ấn Độ từ chối mua Rafale là một đòn giáng mạnh vào Công ty Dassault của Pháp. Không quân và Hải quân Pháp cũng đã giảm tổng số lượng mua Rafale từ 310 chiếc theo kế hoạch ban đầu xuống còn 180 chiếc.
Công ty Dassault có bề dày lịch sử xuất khẩu Rafale hàng chục năm qua, tuy nhiên, qua thương vụ này, uy tín của nó bị giảm đáng kể.
![]() |
Máy bay tiêm kích Rafale của Pháp. |
Trước đó, thông qua đấu thầu, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chọn tiêm kích Rafale của Pháp. Ấn Độ dự định mua 126 chiếc tiêm kích này với trị giá 10 tỷ USD.
Tham gia đấu thấu ngoài loại Rafale của Pháp còn có Typhoon của châu Âu, SAAB JAS-39 Gripen của Thụy Điển, F-16 và F/A-18E/F của Mỹ và MiG-35 của Nga.
Sau hơn 10 năm, cuối cùng danh sách rút lại còn hai nhà thầu là Typhoon của châu Âu và Rafale của Pháp.
Ngày 31/1/2012, Rafale được lựa chọn. Sau đó, khi thảo luận về các điều khoản của hợp đồng thì giá của loại tiêm kích Rafale lại cao hơn nhiều so với giá dự kiến ban đầu và giá cuối của hợp đồng mua 126 chiếc tiêm kích này có thể vượt 20 tỷ USD.
Theo nguồn tin từ tờ Business Standard, phương án khả thi nhất mà Ấn Độ đưa ra nhằm thay thế loại Rafale của Pháp là loại Su-30MKI của Nga. Hiện nay, Ấn Độ đã đặt mua 272 chiếc loại này đến năm 2018.
Ấn Độ cũng có kế hoạch mua và sử dụng loại máy bay chiến đấu sản xuất trong nước HAL Tejas. Chiếc Tejas đầu tiên đã được bàn giao cho không quân Ấn Độ vào hôm 17/1 vừa qua.
Ấn Độ cũng tăng cường làm việc theo dự án hợp tác phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ năm với Nga, dựa trên loại tiêm kích T-50.
Đồng Rub mất giá có thể là nguyên nhân khiến không quân Ấn Độ khai thác các loại máy bay chiến đấu của Sukhoi. Trước kia, loại Su-30 có giá là 100 triệu USD/chiếc.
Việc mua các loại máy bay chiến đấu mới sẽ giúp Ấn Độ thực hiện được kế hoạch tăng số lượng tiêm kích trong Lực lượng Không quân từ 35 phi đội hiện nay lên 45 phi đội. Mỗi phi đội gồm 18 máy bay chiến đấu.
Việc Ấn Độ từ chối mua Rafale là một đòn giáng mạnh vào Công ty Dassault của Pháp. Không quân và Hải quân Pháp cũng đã giảm tổng số lượng mua Rafale từ 310 chiếc theo kế hoạch ban đầu xuống còn 180 chiếc.
Công ty Dassault có bề dày lịch sử xuất khẩu Rafale hàng chục năm qua, tuy nhiên, qua thương vụ này, uy tín của nó bị giảm đáng kể.
Đào Cảnh
Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
