Kinh hoàng cả nhà sống cùng thi thể người đàn ông suốt 1,5 năm

Gia đình để thi thể người đàn ông trong nhà suốt 1,5 năm vì nghĩ rằng anh ta chỉ đang hôn mê và sẽ tỉnh lại.

Gia đình của người đàn ông (35 tuổi) đã chết vì mắc Covid-19 hồi tháng 4/2021 vẫn sống chung một mái nhà với thi thể của người này suốt 1,5 năm qua. Nguyên nhân là do họ cho rằng người thân chỉ đang bị hôn mê và một ngày nào đó sẽ tỉnh lại. 

Người chết là anh Vimlesh Sonkar, nhân viên phòng thuế tại thành phố Ahmedabad ở bang Gujarat của Ấn Độ. Anh này được đưa tới bệnh viện Moti vào ngày 19/4/2021 và được thông báo qua đời sau đó 3 ngày do bị nhiễm virus corona. Giấy chứng tử cũng đã được phía bệnh viện giao cho gia đình anh Sonkar. Tuy nhiên, gia đình không chấp nhận sự thật nên đã đưa thi thể anh Sonkar về nhà để chăm sóc với hy vọng người đàn ông sẽ tỉnh lại.

Thi thể được cất giữ trong nhà 1,5 năm do gia đình tin rằng người đàn ông chỉ đang hôn mê và sẽ tỉnh lại. (Ảnh minh họa)

Chuyện thi thể anh Sonkar được cất giữ ở trong nhà suốt hơn một năm qua mới chỉ được phát hiện cách đây vài ngày, sau khi một nhóm đồng nghiệp của anh này tiến hành cuộc điều tra về sự vắng bóng thời gian dài của anh Sonkar. 

"Anh ta đã qua đời vào ngày 22/4/2021 trong giai đoạn làn sóng Covid-19 thứ hai hoành hành. Anh ấy bị viêm phổi kép”, ông Alok Ranjan, quan chức ở Sở Y tế Kanpur nói với The Sunday Express. 

“Sau khi qua đời, thi thể anh ấy được đưa tới một viện dưỡng lão, và cũng được thông báo đã qua đời. Giấy chứng tử cũng đã được giao cho người thân anh này, và nguyên nhân dẫn tới cái chết là do viêm phổi kép”, ông Ranjan nói thêm. 

Hiện không rõ vì sao gia đình anh Sonkar không chấp nhận sự thật là người thân đã qua đời. Theo Times of India, sau khi anh Sonkar qua đời, gia đình anh này tiếp tục đưa thi thể người thân tới một bệnh viện khác và tại đây, anh này cũng được thông báo đã chết. Nhưng gia đình anh Sonkar vẫn đưa thi thể về nhà và chăm sóc như thể anh này đang trong giai đoạn hôn mê và sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó. 

Còn theo Free Press Journal, gia đình anh Sonkar đã chuẩn bị tổ chức lễ tang cho người thân. Nhưng khi họ dùng máy đo SpO2 kẹp vào đầu ngón tay của anh này, thiết bị vẫn ghi nhận có mạch đập và lượng oxy trong máu, do đó họ nghĩ anh này còn sống nên đã hủy tang lễ.

Đây chính là lý do gia đình anh Sonkar đã sống cùng thi thể người thân dưới một mái nhà suốt 1,5 năm qua với suy nghĩ người đàn ông chỉ đang hôn mê và sẽ tỉnh lại. 

Vợ, cùng với bố mẹ, anh em trai và cả gia đình đều sống chung nhà và cùng chăm sóc cho anh Sonkar. Họ dùng dung dịch sát khuẩn Dettol để làm sạch thi thể của anh Sonkar 3 lần/ngày, thay quần áo hàng ngày, và để thi thể trong phòng điều hòa 24h/ngày. 

“Mỗi khi đồng nghiệp liên lạc hỏi về việc anh Sonkar đang ở đâu, họ đều nói anh này đang bị ốm. Gia đình còn mua các bình oxy và nói với giới chức địa phương rằng anh Sonkar bị hôn mê và đang được chăm sóc tại nhà. Họ đều tin anh này còn sống và sẽ khỏe mạnh trở lại”, một sĩ quan cảnh sát nói với Indian Express.

Mọi chuyện chỉ được phát hiện khi cơ quan của anh Sonkar cử một nhóm công tác tới nhà người đàn ông để làm rõ lý do vì sao anh này vắng mặt suốt một thời gian dài. Dù được gia đình chăm sóc vô cùng cẩn thận, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy thi thể của người đàn ông (35 tuổi) đã bị phân hủy vô cùng nghiêm trọng, song gia đình anh Sonkar vẫn không từ bỏ hy vọng. 

Ngay lập tức, thông tin về vụ việc được báo tới cảnh sát. Thi thể người đàn ông một lần nữa được chuyển vào bệnh viện để xác nhận đã tử vong. Lúc này, gia đình anh Sonkar mới chấp nhận sự thật, và đồng ý hỏa táng người thân. 

“Không có dấu hiệu phạm tội nên chúng tôi sẽ không khởi tố bất cứ ai. Gia đình anh Sonkar vẫn khẳng định anh ta còn sống cho tới khi giới chức đưa thi thể ra khỏi nhà vào ngày 24/9”, ông Ranjan cho hay. 

“Vào đêm cùng ngày, thi thể người đàn ông đã được hỏa táng trước sự chứng kiến của lực lượng cảnh sát, giới chức địa phương và người thân trong gia đình anh Sonkar. Gia đình anh này trước đó đã đồng thuận để hỏa táng anh Sonkar”, ông Ranjan nói thêm. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !