Ấn Độ bỏ tập trận chung với Mỹ - Nhật vì 'sợ' Trung Quốc?
Theo tờ Hindustantimes, thay vào đó Ấn Độ sẽ tham gia vào một cuộc diễn tập hải quân với Mỹ và Nhật Bản mà ít nhạy cảm hơn.
Cuộc tập trận hải quân chung Malabar (Mỹ - Ấn Độ) diễn ra trên vịnh Bengal tháng 4/2012. |
Tháng trước các quan chức hải quân Mỹ và Nhật Bản đã tới thăm Ấn Độ để thảo luận về kế hoạch tập trận chung giữa 3 nước.
Ban đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ bày tỏ mong muốn cuộc tập trận diễn ra ngoài hòn đảo Okinawa của Nhật Bản. Sau đó, Ấn Độ cho rằng cuộc tập trận này nên để Mỹ và Nhật Bản tiến hành do không muốn làm “mếch lòng” Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Ấn Độ thậm chí còn rút lui khỏi các cuộc thảo luận về cuộc tập trận này.
“Thật kỳ lạ là Mỹ và Nhật Bản lại thảo luận về cuộc tập trận hải quân đó trên đất Ấn Độ trong khi cuộc tập trận đó lại bị Ấn Độ tẩy chay”, một chuyên gia tư vấn về quốc phòng Mỹ nhận xét.
Bắc Kinh cho rằng các cuộc tập trận hải quân chung giữa Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản là nhằm mục đích kiềm chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và nước này công khai cảnh cáo các chính phủ nào tham gia các cuộc tập trận như vậy.
Năm 2007, Australia đã từng phải rút lui khỏi một cuộc tập trận chung Quad sau khi bị Trung Quốc phản đối.
Trước khi Ấn Độ rút lui, Mỹ và Nhật đã định đặt tên cho cuộc tập trận ở ngoài khơi đảo Guam là Malabar vì vào năm 2009 Mỹ - Nhật - Ấn đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung có tên Malabar.
Tokyo coi cuộc tập trận chung ở đảo Guam sẽ mở đường cho cuộc tập trận hải quân Quad mới giống cuộc tập trận Quad năm 2007 với sự tham gia của 5 nước.
Năm ngoái, Australia lại bày tỏ mong muốn tham gia vào Quad. Các quan chức Ấn Độ cho biết họ chỉ muốn tham gia vào các cuộc tập trận hải quân song phương và cuộc tập trận Malabar nên diễn ra ở Ấn Độ Dương.
Ấn Độ quyết định rút lui khỏi cuộc tập trận ở đảo Guam trước khi xảy ra biến cố binh sĩ Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ ở khu vực phía đông Ladakh.