Ấn Độ bổ nhiệm 17 bộ trưởng mới

Nhằm gây dựng lại uy tín và hình ảnh chính phủ sau hàng loạt vụ tham nhũng bị phát giác và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới, thủ tướng Ấn Độ - Manmohan Singh đã tiến hành cải tổ nội các vào Chủ Nhật (28/10).
Ấn Độ bổ nhiệm 17 bộ trưởng mới - ảnh 1
Thủ tướng Manmohan Singh trong buổi bổ nhiệm các bộ trưởng mới ngày 28/10

Trong ngày 28/10, thủ tướng Manmohan Singh đã bộ nhiệm các cá nhân, giữ ghế bộ trưởng Bộ ngoại giao, năng lượng, dầu mỏ và tư pháp.

Trong đó, bộ trưởng Tư pháp - Salman Khurshid nhậm chức bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay cho ông S.M. Krishna đã từ chức vào hôm thứ Sáu (26/10). Việc ông Krishna từ chức trùng với thời điểm nhạy cảm khi Ấn Độ bắt đầu tiến trình đối thoại với quốc gia láng giềng – Pakistan, cũng như chuẩn bị đón tiếp tổng thống Nga tới thăm và Hội nghị thượng đỉnh G-20 vào đầu tháng 11.

Ashwani Kumar là người thay ông Khurshid để trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp mới của Ấn Độ. Ngoài ra, ông M. Veerappa Moily được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Dầu khí và ông S. Jaipal Reddy được chuyển sang làm Bộ Trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Khoa học Trái đất.

Ông Pawan Kumar Bansal trở thành bộ trưởng mới của Bộ Đường sắt. Trong đó, Ấn Độ là một trong những quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn nhất trên thế giới.

Thay cho ông Moily, ông Jyotiraditya Scindia nắm giữ ghế Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Ông Moily cũng đã đệ đơn xin từ chức sau khi Ấn Độ trải qua 2 đợt cắt điện trên diện rộng, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 680 triệu người cách đây vài tháng.

Ngoài 5 bộ trưởng đương nhiệm, thủ tướng Manmohan Singh đã thổi một luồng gió mới vào nội các chính phủ khi tiến cử 17 bộ trưởng mới. Trong 2 năm qua, chính quyền của thủ tướng Singh đã đối mặt với liên tiếp các cáo buộc hối lộ, gây xáo trộn trong bộ máy chính phủ khiến đà tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ bị chậm lại và lạm phát gia tăng.

Sau buổi lệ tuyên thệ nhậm chức của các bộ trưởng mới, ông Singh đánh giá bộ máy chính phủ mới là sự kết hợp giữa "tuổi trẻ và kinh nghiệm".

Tuy nhiên, điểm nhấn trong lần bổ nhiệm bộ trưởng lần này là sự vắng mặt không tham gia vào nội các của ông Rahul Gandhi – con trai của cố thủ tướng Rajiv Gandhi và Sonia Gandhi – chủ tịch Liên minh Tiến bộ thống nhất (UPA).

Ông Gandhi được xem như một ứng cử viên sáng giá cho chức vụ thủ tướng Ấn Độ trong tương lai và ông Singh cũng đã mời ông Gandhi tham gia nội để tích lũy kinh nghiệm quản lý.

Sự kiện thay đổi nội các hôm 28/10 là một phần trong nỗ lực hoàn chỉnh những chức vị còn trống sau khi đảng Quốc hội Trinamool rút khỏi chính phủ liên minh và 2 bộ trưởng chính phủ từ chức sau cáo buộc tham nhũng.

Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan tới sai lầm trong việc phân phối trữ lượng than đá. Tuy nhiên, phía chính phủ đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc trên.

Những cáo buộc liên quan tới tham nhũng xuất hiện đồng thời với tình hình tăng trưởng kinh tế chậm chạp của Ấn Độ chỉ đạt 6% trong năm nay. Ấn Độ sẽ cho tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước tháng 5/2014. 

MINH THU

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !