Ấn Độ bắt đầu chạy thử tàu ngầm lớp Scorpene đầu tiên

Hải quân Ấn Độ vừa bắt đầu công tác thử nghiệm đối với tàu ngầm INS Kalvari lớp Scorpene đầu tiên theo giấy phép của Tập đoàn DCNS của Pháp. Dự kiến quá trình này sẽ kéo dài đến tháng 9-2016.

Theo đó, tàu ngầm sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm khắt khe ở hải cảng và trên biển, cả nổi trên mặt nước và dưới mặt nước để kiểm tra toàn diện về mặt kỹ thuật. Sau đó, chiếc tàu đầu tiên thuộc Dự án 75 sẽ chính thức gia nhập Hải quân Ấn Độ.

Cũng giống tầm quan trọng của sự kiện hạ thủy, công tác thử nghiệm INS Kalvari đánh dấu một bước đi quan trọng trong quá trình triển khai dự án và sẽ quyết định đến việc liệu tàu ngầm có đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu tác chiến, bảo vệ vùng biển của Hải quân Ấn Độ hay không, Chuẩn đô đốc R. K. Shrawat, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nhà máy đóng tàu Mazagon Dock khẳng định.

Ấn Độ bắt đầu chạy thử tàu ngầm lớp Scorpene đầu tiên - ảnh 1
Tàu ngầm INS Kalvari tại lễ hạ thủy đầu tháng 4-2015. Ảnh: indiatimes.com

Chiếc tàu ngầm trị giá khoảng 500 triệu USD này do DCNS thiết kế và bán công nghệ chế tạo cho Hải quân Ấn Độ. Nhà máy Mazagon Dock sẽ chế tạo và bàn giao tổng cộng 6 chiếc đến năm 2020. Đây được xem là một trong những thiết kế tàu ngầm xuất khẩu thành công nhất của DCNS, khi hãng đã bán được 14 chiếc cho Chile, Malaysia, Ấn Độ và Brazil.

Trong số 6 tàu ngầm lớp Scorpene của Hải quân Ấn Độ, 4 chiếc đầu tiên sẽ là chạy bằng động cơ điện-diesel, còn 2 chiếc cuối chạy bằng động cơ đẩy không phụ thuộc vào không khí từ bên ngoài (AIP) do Cơ quan Nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển.

Tàu Scorpene được thiết kế để có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả vùng nhiệt đới, với nhiều tình huống chiến đấu khác nhau, như chống tàu ngầm, thu thập thông tin tình báo, rải thuỷ lôi và giám sát khu vực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar từng cho biết, New Delhi đang triển khai phát triển lực lượng hải quân viễn dương và thế hệ tàu ngầm lớp Scorpene sẽ thay thế vai trò chiến đấu lớp tàu ngầm Kilo 877EKM đã phục vụ trên 20 năm và đóng vai trò “xương sống” cho kế hoạch này.

Dự án 75 này là một phần trong chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Ấn Độ. Hải quân nước này hiện có 13 tàu ngầm chạy bằng diesel và điện, nhưng chỉ khoảng phân nửa luôn sẵn sàng hoạt động. 

Theo QĐND Online

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !