Al-Qaeda tuyên bố sẽ cho Baghdad thất thủ trong nay mai
Fox News cho hay, một phát ngôn viên của quân hồi giáo liên minh với al-Qaeda có tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL), tuyên bố trong một đoạn băng ghi âm rằng các chiến binh sẽ tấn công vào Baghdad.
Người này cũng đe dọa các chiến binh Sunni sẽ chiếm thành phố phía nam Karbala và Najaf, nơi có hai trong nhiều ngôi đền linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo dòng Shiite.
![]() |
Quân hồi giáo liên minh với al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL), đang áp sát Baghdad. |
Theo Washington Post, đến đêm ngày 11/6, nhóm chiến binh này đã tiến tới thành phố Samarra và chỉ còn cách thủ đô Iraq 80 dặm về phía bắc.
Trong khi đó, quốc hội Iraq dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 12/6 để yêu cầu Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nếu được các nghị sĩ thông qua, Thủ tướng sẽ có quyền hạn rộng lớn hơn trong việc điều hành đất nước.
Các chuyên gia pháp lý cho hay, những quyền này bao gồm quyền áp đặt lệnh giới nghiêm, hạn chế phong trào quần chúng và kiểm duyệt các phương tiện truyền thông.
Theo Thời báo New York, Thủ tướng Iraq đã kêu gọi trợ giúp quân sự từ chính quyền Obama, nhưng Nhà Trắng đã từ chối yêu cầu trên.
Theo một quan chức trong văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hôm 10/6, các chiến binh thuộc nhóm ISIL cũng đã chiếm giữ nhiều khu vực của thành phố Mosul. Một nhóm chiến binh người Sunni cũng đột nhập vào lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul và bắt giam 48 người, bao gồm nhiều nhà ngoại giao, cảnh sát, nhân viên và 3 trẻ em.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc và tuyên bố: “Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với ông Erdogan về vụ việc trên và kêu gọi nhóm chiến binh trả lại ngay lập tức sự an toàn cho những người bị bắt cóc. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp về vấn đề này.