AK-47 'đắt như tôm tươi' sau khi ông Obama thắng cử
Nguyên nhân khiến cho số người đi mua súng tăng vọt có lẽ là vì tâm lý lo ngại Tổng thống Obama sẽ thắt chặt các quy định về mua các loại vũ khí trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Tình trạng này diễn ra tương tự như khi ông đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên năm 2008. Cổ phiếu của các nhà sản xuất vũ khí như Smith&Wesson và Sturm, Ruger đều tăng mạnh.
![]() |
Một cửa hàng súng ở Colorado |
Trong cuộc tranh luận trước cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm 16/10, ông Obama đã đưa ra tuyên bố rõ ràng về vấn đề kiểm soát vũ khí dân sự. Ông nói: "Những gì tôi đang cố gắng làm là hướng tới một cuộc thảo luận rộng rãi hơn về việc làm thế nào để giảm tình trạng bạo lực nói chung. Một phần trong kế hoạch này là xem xét ban hành lại lệnh cấm vũ khí”.
Năm 1994, Tổng thống Bill Clinton đã từng đưa ra lệnh cấm sử dụng các loại vũ khí bán tự động, nhưng những lệnh cấm này đã hết hạn vào năm 2004.
Mel Bernstein, chủ cửa hàng bán vũ khí Dragonman Arms ở Colorado Springs cho biết, những ngày gần đây, doanh số bán vũ khí bán tự động tăng mạnh. Ông nói: "Bình thường mỗi ngày chúng tôi chỉ bán được từ 6 đến 8 khẩu súng, nhưng giờ chúng tôi bán được tới 25 khẩu. Súng AK-47 là đắt hàng nhất".
John Kielbasa, chủ cửa hàng bán súng Fernwood Firearms ở New York cho biết: “Doanh số bán súng đang tăng mạnh. Ngay sau ngày bầu cử, một người đàn ông đã đứng chờ trước cửa hàng của tôi để mua 2 khẩu súng AK-47. Công việc kinh doanh của tôi tiến triển rất tốt".
Cho dù muốn đưa ra bất cứ hạn chế nào mới về việc sử dụng vũ khí dân sự, Tổng thống Obama vẫn phải chờ sự thông qua của phe Cộng hòa trong Quốc hội nhưng những người chủ sở hữu súng vẫn lo sợ sẽ bị hạn chế quyền sử dụng súng trong các lệnh cấm mới.