Ai sẽ thay Berlusconi?
Ai sẽ thay Berlusconi?
Berlusconi bị thất sủng
Thủ tướng Ý mắc kẹt trong bê bối
S&P bất ngờ hạ bậc tín nhiệm của Italia
Ý cầu cứu Trung Quốc giải quyết nợ công
![]() |
Ông Berlusconi nắm tay ông Umberto Bossi, lãnh đạo đảng Liên minh phương Bắc trong cuộc bỏ phiếu của quốc hội – Nguồn: Reuters |
Sau khi ông Berlusconi chính thức từ chức, kết thúc sự nghiệp chính trị dài 17 năm của mình, tổng thống Giorgio Napolitano sẽ phải quyết định kêu gọi một cuộc bầu cử sớm hoặc chỉ định một lãnh đạo khác đứng lên thành lập một chính phủ mới.
Reuters điểm danh những gương mặt tiềm năng có thể sevừa đưa ra một danh sách các ứng cử viên tiềm năng sẽ thay thế ông Berlusconi.
Gianni Letta

Là phó thủ tướng dưới quyền ông Berlusconi, ông Letta là người thuộc phe đa số, Cánh hữu. Khéo léo và kín đáo, nhà chính trị 76 tuổi này được coi là cánh tay phải của ông Berlusconi và là một trong những nhà chính trị giỏi nhất trong việc xoa dịu mâu thuẫn trong chính trường Ý. Được nhiều người kính trọng nhưng ông vẫn gặp phải sự phản đối từ lãnh đạo của các đảng phái khác, những người tuyên bố họ sẽ không ủng hộ một chính quyền được dẫn dắt bởi một người thuộc bè phái Berlusconi. Ông Letta tốt nghiệp đại học Luật và có kinh nghiệm về báo chí. Ông thường được ông Berlusconi nhắc đến là tổng thống tương lai của nước này.
Angelino Alfano

Đã từng được Berlusconi coi là người sẽ kế nhiệm mình, chính trị gia 41 tuổi đến từ vùng Sicily này hiện đang giữ vị trí tổng bí thư đảng PDL. Ông từng bị chỉ trích vì ủng hộ ông Berlusconi chống lại tòa án và không có nhiều đảng viên PDL trung thành. Ông cũng chính là vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp trẻ nhất trong lịch sử Ý ở thời điểm nhận chức vào tháng 5 năm 2008.
Mario Monti

Được nhìn nhận rộng rãi là người ủng hộ một chính phủ kỹ trị và hướng đến thực thi các cải cách kinh tế. Ông Monti là một nhà kinh tế học và là cựu ủy viên Hội đồng Cạnh tranh của châu Âu. Nhà chính trị 68 tuổi này, hiện đang là chủ tịch trường đại học Bocconi ở Milan và là chủ tịch danh dự của nhóm Cố vấn Chính sách Kinh tế châu Âu, Bruegel. Trong mấy tháng qua, ông đã có nhiều bài báo chỉ trích thủ tướng Berlusconi và đề xuất cải cách nền kinh tế thủ cựu của Ý.
Ngoài ba ứng cử viên nổi bật trên, dưới đây là các nhân vật tiềm năng khác
Giorgio Napolitano

Tổng thống Giorgio Napolitano, 86 tuổi, chắc chắn là người có thể thống nhất quốc gia và cơ quan lập pháp. Khi một chính phủ bị đánh bật hoặc việc từ chức xảy ra, tổng thống sẽ có trách nhiệm tham vấn các nhà lãnh đạo đảng khác và chỉ định một nhà lãnh đạo mới có thể chiếm được đa số phiếu tín nhiệm của quốc hội. Ông là nhà lãnh đạo chính trị được kính trọng nhất Ý và ông từng là một người cộng sản. Trong mấy tháng qua, ông Napolitano đã liên tục kêu gọi cải cách do cuộc khủng hoảng nợ Italia và bất ổn chính trị đã ngày càng nghiêm trọng và ông ngày càng có ý hướng tới khả năng thiết lập một chính phủ mở rộng và thống nhất quốc gia.
Umberto Bossi

Nhà lãnh đạo nóng tính của đảng Liên minh phương bắc, đảng từ trước đến nay vẫn là đồng minh chủ chốt của ông Berlusconi, hôm qua đã kêu gọi ông Berlusconi từ chức và đề nghị để ông Alfano lên làm thủ tướng. Ông Bossi đóng một vai trò quan trọng đối với thành phần của chính phủ mới do ông sẽ quyết định có sẵn sàng tham gia liên minh với đảng PDL của ông Berlusconi hay không. Mối quan hệ của ông Berlusconi với đảng của ông Bossi đã nguội lạnh do ông Berlusconi đề xuất kế hoạch cải cách lương hưu, một kế hoạch mà đảng Liên minh phương Bắc phản đối.
Pier Ferdinando Casini

Nhà lãnh đạo của đảng UDC có thể đóng vai trò quyết định vì ông có thể quyết định có ủng hộ chính phủ mới thành lập hay không. Ông cho biết, ông muốn một chính phủ mới có các thành viên gồm có các đại diện từ đảng đối lập chính – đảng Dân chủ PD cùng với đảng UDC và đảng PDL của ông Berlusconi.
Luca Cordero Di Montezemolo

Ông chủ 64 tuổi của hãng Ferrari ngày càng chỉ trích mạnh mẽ chính phủ của thủ tướng Berlusconi và thúc giục thực hiện cải cách Ý một cách căn bản. Năm 2009, ông nhà sáng lập hiệp hội các doanh nhân và lãnh đạo văn hóa Italia Futura nhằm khuyến khích người dân bày tỏ tiếng nói và đổi mới chính trị ở Ý. Ông đã được giới truyền thông mô tả là một nhà lãnh đạo tiềm năng của đất nước nhưng ông vẫn giữ im lặng khi được hỏi về khả năng ông tham gia chính trường.
Alessandro Profumo

Cựu giám đốc ngân hàng lớn nhất Ý, Unicredit, là một nhà doanh nhân kì cựu và ông có thể sẽ giữ vai trò quan trọng trong chính phủ tương lai.
Lê Dung
