Ai được, ai mất khi Nga rút khỏi Hội đồng châu Âu?
![]() |
Thượng Nghị sỹ Nga Puskov |
Mới đây, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov đã đưa ra phản ứng trước phát ngôn của Tổng thư ký Hội đồng châu Âu Thorbjorn Jagland về tư cách thành viên của Nga trong tổ chức này.
Trước đó ông Jagland tuyên bố, rằng việc Moscow rút khỏi tổ chức sẽ là một "bước thụt lùi với châu Âu". Ông Jagland cho biết, khả năng Nga rút khỏi Hội đồng châu Âu là có thể xảy ra; tuy nhiên, ông gạt bỏ tin đồn rằng, các nhà ngoại giao Nga đã chính thức đề cập đến vấn đề này.
"Đó sẽ là tổn thất lớn nhất cho Hội đồng châu Âu, và không chỉ về phương diện tài chính. Thậm chí tổn thất này còn hơn nhiều so với Nga", nhà chính trị Nga viết trên trang Twitter của mình.
Về phần mình, Nghị sĩ Nga Sergey Zheleznyak lưu ý rằng châu Âu đang dần nhận thức được sự phi nghĩa và vô vọng của chính sách trừng phạt. Theo ông, kết quả tham vấn giữa các đại diện của Nghị viện châu Âu và phái đoàn các nghị sĩ Nga, diễn ra cuối tuần qua tại Belgrade, đã khẳng định việc gia tăng sự hiểu biết của châu Âu về một cuộc đối thoại không thể thay thế với Nga.
Nghị sĩ nhấn mạnh: "Thêm vào đó, chế độ trừng phạt chống Nga rõ ràng đã đánh vào chính các nền kinh tế của các quốc gia châu Âu và gây ra tâm lý bất mãn lớn đối với các công dân của các nước châu Âu".
![]() |
Trụ sở Hội đồng châu Âu |
Vào cuối tháng 6 năm nay, Ngoại trưởng Sergei Lavrov thông báo quyết định ngừng thanh toán một phần khoản đóng góp vào ngân sách của Hội đồng châu Âu vào năm 2017, cho đến khi quyền hạn của phái đoàn Nga tại Hội đồng nghị viện châu Âu (PACE) hoàn toàn được khôi phục.
Tháng 1/2015, Hội đồng Nghị viện châu Âu đã tước quyền bỏ phiếu và tham gia của Nga vào ba chương trình nghị sự chủ chốt của Hội đồng do việc nước này sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.
Theo đó, các đại diện của Nga sẽ không được quyền bỏ phiếu, mặc dù vẫn được được tham gia các phiên họp của hội đồng.
Về phần mình, Nga yêu cầu cần phải tiến hành cải tổ điều lệ của PACE, trong đó loại bỏ việc giới hạn quyền của các phái đoàn. Quốc hội Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng, họ sẽ không quay trở lại PACE chừng nào việc cải tổ chưa được tiến hành.